Sơn lừa thành ngựa vằn bịp du khách, sở thú bị chỉ trích dữ dội

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 27/07/2018 08:55:00 +07:00

Một sở thú ở Ai Cập đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận sau khi tìm cách hô biến lừa thành ngựa vằn.

Hôm 21/7, anh Mahmoud A. Sarhani, một sinh viên Ấn Độ tới tham quan vườn thú tại công viên International Garden tại thủ đô Cairo, Ai Cập mới khai trương cách đây không lâu. 

Sau khi trở về, Mahmoud đăng tải bức ảnh chụp lại một con "ngựa vằn" và ngay lập tức gây bão trên các trang mạng xã hội. 

dc4be1b7762a713828a415f37a18f982

Trời nắng khiến vết sơn trên mặt con lừa trở nên lem nhem. (Ảnh: A. Sarhani)

Nguyên nhân là bởi những chi tiết bất thường của con vật. Người xem nếu nhìn kỹ có thể dễ dàng phát hiện con "ngựa vằn" trong ảnh có phần tai dài, nhọn trong khi đáng ra nó phải ngắn và tròn hơn. Cùng với đó, phần sọc đen trắng trên mặt con vật cũng khá lem nhem, hệt như vừa được sơn lên trong khi phần bờm lởm chởm như vừa bị cắt. 

Mahmoud cùng nhiều người khác quả quyết rằng đây là một con lừa được vẽ màu để hô biến thành ngựa vằn. 

Vườn thú tại công viên International Garden vì thế trở thành tâm điểm chỉ trích từ dư luận vì hành động này. Nhưng kỳ lạ là Giám đốc vườn bách thú, ông Mohamed Sultan vẫn khẳng định con vật chụp trong ảnh là ngựa vằn chứ không phải lừa được sơn. 

son-lua-thanh-ngua-01-1428

Phần bờm bị cắt ngắn để sao cho giống một con ngựa vằn. (Ảnh: A. Sarhani)

Đây không phải là lần đầu tiên một vườn bách thú dùng chiêu trò để đánh lừa du khách. Hồi năm 2009, một vườn thú ở Ai Cập cũng sử dụng thủ thuật tương tự để biến 2 con lừa trở thành ngựa vằn trong khi một vườn thú khác bị tố dùng thú nhồi bông để thay thể con vật thật. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn