Sơn La: Xử phạt nam thanh niên đăng tin xúc phạm CSGT trên facebook

An ninh hình sựThứ Sáu, 15/04/2022 11:20:50 +07:00
(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Sơn La, với hành vi dùng tài khoản facebook đăng tải thông xin xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông, M.V.U. sẽ bị xử phạt 5-10 triệu đồng.

Ngày 15/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Sốp Cộp đang lập hồ sơ xử lý M.V.U. (SN 1990, trú tại bản Nà Cang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) vì đăng tải thông xin xúc phạm CSGT lên mạng xã hội facebook.

Ngày 30/3, Công an huyện Sốp Cộp tuần tra không gian mạng thì phát hiện tài khoản facebook có tên "Trùm giang hồ mõm" đăng tải bài viết với nội dung xúc phạm CSGT kèm hình ảnh các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Sau khi phát hiện, Công an huyện triệu tập M.V.U., chủ tài khoản facebook "Trùm giang hồ mõm" đến trụ sở làm việc.

Sơn La: Xử phạt nam thanh niên đăng tin xúc phạm CSGT trên facebook - 1

M.V.U dùng tài khoản facebook tên "Trùm giang hồ mõm" đăng tải thông xin xúc phạm CSGT lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, M.V.U thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết anh ta đăng tải bài viết lên facebook trong tình trạng say rượu nhằm thể hiện thái độ bức xúc, thiếu kiềm chế khi bị CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm. Sau khi nhận thức được hành vi vi phạm của mình, U. đã gỡ bỏ bài viết khỏi mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Sơn La, hành vi của U. vi phạm pháp luật về việc "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân". Với hành vi này, M.V.U sẽ bị xử phạt 5-10 triệu đồng.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh mạng. Đặc biệt mọi người không đăng tải, chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng, thiếu chính xác, sai sự thật và xúc phạm các tổ chức, cá nhân trên internet và các trang mạng xã hội.

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn