Sởn gai ốc 13 côn trùng 'quái vật' tìm thấy ở Australia

Thế giớiThứ Ba, 21/04/2015 07:10:00 +07:00

Môi trường sinh thái ở Australia sản sinh ra nhiều sinh vật đa dạng và trong số đó cũng có không ít những "quái vật" khiến nhiều ngưởi sởn gai ốc.

1.Rết khổng lồ. Loài rết này thực sự là một 'quái vật' với chiều dài lên tới 16cm cùng với 23 cái chân ngoe nguẩy. Ngoài ra, rết khổng lồ còn mang trong mình nọc độc gây chết người

1.Rết khổng lồ. Loài rết này thực sự là một 'quái vật' với chiều dài lên tới 16cm cùng với 23 cái chân ngoe nguẩy. Ngoài ra, rết khổng lồ còn mang trong mình nọc độc gây chết người

2. Giun đất khổng lồ. Thực sự loài vật này không hề độc hay gây nguy hiểm cho con người. Tuy nhiên, chiều dài hơn 3m của chúng có thể khiến không ít người giật mình sợ hãi

2. Giun đất khổng lồ. Thực sự loài vật này không hề độc hay gây nguy hiểm cho con người. Tuy nhiên, chiều dài hơn 3m của chúng có thể khiến không ít người giật mình sợ hãi

3. Sâu bướm Witchetty Grubs. Mặc dù bề ngoài của loài sâu này khá sần sùi và xấu xí nhưng nó được coi là loại thức ăn vô cùng giàu protein cho mọi người

3. Sâu bướm Witchetty Grubs. Mặc dù bề ngoài của loài sâu này khá sần sùi và xấu xí nhưng nó được coi là loại thức ăn vô cùng giàu protein cho mọi người

4. Kiến Bulldog. Mọi người vẫn nghĩ đến loài kiến chăm chỉ và hiền lành. Tuy nhiên, kiến Bulldog lại vô cùng khác biệt, chúng khá hung dữ và luôn luôn sử dụng những chiếc gai nhọn của mình để tấn công. Và loài vật này thậm chí còn không sợ các loại thuốc côn trùng thông thường

4. Kiến Bulldog. Mọi người vẫn nghĩ đến loài kiến chăm chỉ và hiền lành. Tuy nhiên, kiến Bulldog lại vô cùng khác biệt, chúng khá hung dữ và luôn luôn sử dụng những chiếc gai nhọn của mình để tấn công. Và loài vật này thậm chí còn không sợ các loại thuốc côn trùng thông thường

5. Gián đào hàng. Loài động vật này còn được gọi là gián tê giác (tên khoa học là Macropanesthia rhinoceros) được tìm thấy ở Úc, là loài gián nặng nhất thế giới với 35 gram và chiều dài 80 mm

5. Gián đào hàng. Loài động vật này còn được gọi là gián tê giác (tên khoa học là Macropanesthia rhinoceros) được tìm thấy ở Úc, là loài gián nặng nhất thế giới với 35 gram và chiều dài 80 mm

6. Nhện Garden Orb Weaver. Loài vật có bề ngoài vô cùng gớm ghiếc với cái bụng to của nó chứa đầy ruồi, muỗi, côn trùng bị ăn thịt

6. Nhện Garden Orb Weaver. Loài vật có bề ngoài vô cùng gớm ghiếc với cái bụng to của nó chứa đầy ruồi, muỗi, côn trùng bị ăn thịt

7. Nhện Golden Orb Weaver. Kinh khủng hơn những gì nhện Garden Orb Weaver có thể làm, nhện Golden Orb Weaver từng ăn thịt một con chim tại sân sau của một gia đình

7. Nhện Golden Orb Weaver. Kinh khủng hơn những gì nhện Garden Orb Weaver có thể làm, nhện Golden Orb Weaver từng ăn thịt một con chim tại sân sau của một gia đình

8. Goliath Stick Insect (Côn trùng gậy khổng lồ). Nó là một trong những loài động vật dài nhất thế giới và nó có thể gây cho con người những cảm giác vô cùng khó chịu mặc dù vết cắn của nó không gây nguy hiểm cho con người

8. Goliath Stick Insect (Côn trùng gậy khổng lồ). Nó là một trong những loài động vật dài nhất thế giới và nó có thể gây cho con người những cảm giác vô cùng khó chịu mặc dù vết cắn của nó không gây nguy hiểm cho con người

9. Bướm Hercules. Loài bướm này thường được tìm thấy ở miền Bắc Australia, nó sở hữu sải cánh lên tới 12 inch (27cm).

9. Bướm Hercules. Loài bướm này thường được tìm thấy ở miền Bắc Australia, nó sở hữu sải cánh lên tới 12 inch (27cm).

10. Nhện lưng đỏ. Nếu như rắn là hung thần của rất nhiều loài động vật thì nhện lưng đỏ được coi là 'kẻ diệt rắn' hàng đầu tại Australia. Vũ khí chính của con vật này là nọc độc, vì vậy, nếu chẳng may gặp một cái lưng đỏ trong vườn, mọi người luôn luôn cần đề cao cảnh giác

10. Nhện lưng đỏ. Nếu như rắn là hung thần của rất nhiều loài động vật thì nhện lưng đỏ được coi là 'kẻ diệt rắn' hàng đầu tại Australia. Vũ khí chính của con vật này là nọc độc, vì vậy, nếu chẳng may gặp một cái lưng đỏ trong vườn, mọi người luôn luôn cần đề cao cảnh giác

11. Bọ Loboscelidia Wasp. Loài bọ cực hiếm này không nguy hiểm nhưng trông khá dị dạng với hai chiếc sừng dài trên đầu

11. Bọ Loboscelidia Wasp. Loài bọ cực hiếm này không nguy hiểm nhưng trông khá dị dạng với hai chiếc sừng dài trên đầu

12. Côn trùng lá có gai (Spiny Leaf Insect). Loài vật này có bề ngoài quá lạ lẫm và may mắn là nó không hề gây độc hại đến con người. Nó được nhiều trẻ em ưa chuộng để làm vật nuôi trong gia đình. Tuy nhiên, con vật này khó bắt vì có thể lẩn trốn trong các tán cây một cách dễ dàng

12. Côn trùng lá có gai (Spiny Leaf Insect). Loài vật này có bề ngoài quá lạ lẫm và may mắn là nó không hề gây độc hại đến con người. Nó được nhiều trẻ em ưa chuộng để làm vật nuôi trong gia đình. Tuy nhiên, con vật này khó bắt vì có thể lẩn trốn trong các tán cây một cách dễ dàng

13. Sydney Funnel Web. Loài nhện này được coi là một trong những con vật độc nhất thế giới với nọc có thể giết người nhanh chóng. Đáng lo hơn là môi trường sống ưa thích của nó là khu vực đô thị ở Sydney, Australia

13. Sydney Funnel Web. Loài nhện này được coi là một trong những con vật độc nhất thế giới với nọc có thể giết người nhanh chóng. Đáng lo hơn là môi trường sống ưa thích của nó là khu vực đô thị ở Sydney, Australia

Bình luận
vtcnews.vn