Solskjaer tiếc nuối: Từng rất gần chức vô địch châu Âu, chỉ cách 1 quả 11m thôi

Bóng đá AnhThứ Hai, 22/11/2021 12:39:37 +07:00
(VTC News) -

HLV Ole Gunnar Solskjaer tự hào vì những gì làm được ở Man Utd sau gần 3 năm dẫn dắt đội bóng.

HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết định từ chối mọi đề nghị phỏng vấn từ giới truyền thông sau khi chia tay Man Utd. Nhà cầm quân người Na Uy chỉ phát biểu thông qua đội ngũ truyền thông của đội chủ sân Old Trafford.

- Ole, hôm nay là một ngày buồn cho những người hâm mộ ông, nhưng ông đã chọn lên tiếng...

Các bạn biết CLB này có ý nghĩa thế nào đối với tôi và tôi muốn đạt được điều gì ở đây, cho đội bóng, cho người hâm mộ, cho các cầu thủ và cho đội ngũ. Tôi muốn đội bóng tiến bước để cạnh tranh, để giành danh hiệu.

Sẽ có những nhà báo muốn phỏng vấn tôi, nhưng tôi sẽ không trả lời ai cả. Tôi muốn khi bước ra khỏi đây, tôi sẽ ra đi đường đường chính chính vì tôi nghĩ tất cả mọi người đều hiểu tôi đã cống hiến mọi thứ cho đội bóng này.

Man Utd là mọi thứ đối với tôi. Chúng tôi là sự kết hợp vừa vặn, nhưng không may là tôi không thể đạt được những kết quả cần thiết và bây giờ là lúc để tôi bước sang một bên.

Solskjaer tiếc nuối: Từng rất gần chức vô địch châu Âu, chỉ cách 1 quả 11m thôi - 1

HLV Solskjaer rời Man Utd sau chuỗi trận tệ hại.

- Tại vị gần 3 năm, ông có tự hào khi nhìn lại?

Tôi rất, rất tự hào. Rõ ràng đây là một trong những thứ mà tôi luôn mơ ước trong đời. Từ khi là cầu thủ, là HLV đội dự bị, rồi đến công việc tiếp theo, tôi chỉ mơ đến việc đó và việc duy nhất tôi chưa được làm là dẫn dắt đội bóng này thì bây giờ đã làm rồi.

Đó là một hành trình thú vị cho đến giây phút cuối cùng. Tôi phải cảm ơn tất cả các cầu thủ vì họ đã luôn là những người tuyệt vời từ khi tôi mới đến. Có người đến, có người đi, nhưng tất cả họ đều là những người tuyệt vời khi để làm việc cùng.

Trước hết, tôi muốn cảm ơn ban lãnh đạo đội bóng vì đã trao cho tôi cơ hội này. Không phải ai cũng có được điều đó, mà tôi đã có cơ hội. Tôi rất vinh dự khi được tin tưởng để đưa đội bóng về phía trước.

- Trận đấu đầu tiên gặp Cardiff. Đó là một ngày đặc biệt phải không?

Đương nhiên là vậy. Rashford ghi bàn sau 3 phút hoặc đại loại vậy. Sau đó chúng tôi trải qua chuỗi phong độ tốt, không nhớ là bao nhiêu trận thắng nhưng đó cũng là điều mà tôi tự hào. Đó cũng là kỷ lục, chuỗi 10 trận đầu tiên toàn thắng hay kiểu như vậy.

Tôi không giỏi về các con số lắm, nhưng tôi biết là mình đã làm tốt. Chuỗi trận bất bại trên sân khách nữa. Chúng tôi không nói về những điều đó khi nó đang diễn ra, nhưng đây là điều mà bây giờ tôi có thể nhìn lại và cảm thấy tự hào.

- Còn cả trận đấu ở Paris nữa.

Đúng vậy. Một buổi tối tuyệt vời. Đó có lẽ là trận đấu đầu tiên mà các cầu thủ thực sự cảm nhận được Man Utd là gì. Chúng tôi đã bị dẫn trước và gần như bị loại.

Ai cũng nghĩ chúng tôi không có cơ hội trước một đội bóng mạnh với những cầu thủ giỏi. Nhưng chúng tôi đã thể hiện cá tính và niềm kiêu hãnh của Man Utd. Màn trình diễn đó, tôi vẫn luôn nhớ. Tôi vẫn giữ bức ảnh cùng Sir Alex và Cantona ăn mừng. Đó là những kỷ niệm đẹp.

Solskjaer tiếc nuối: Từng rất gần chức vô địch châu Âu, chỉ cách 1 quả 11m thôi - 2

Man Utd nhận tới 7 thất bại trong 13 trận gần nhất.

- Việc tái thiết đội hình thì sao? Chúng ta đã nói về đội hình khi ông tiếp quản và đội hình mà ông để lại khi rời đi. Nhìn vào đó, ông có nghĩ rằng đã có sự tiến bộ?

Tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi luôn được ủng hộ. Ban lãnh đạo luôn hỗ trợ tôi trong việc mang về những cầu thủ tốt. Tôi biết rằng mình rời đi khi đội bóng đã có một đội hình mạnh hơn. Môi trường ở đây rất tuyệt.

Tôi không muốn nói trước điều gì, nhưng cả 2 lần tôi rời Molde, đội bóng đã giành chức vô địch ngay sau đó. Vậy nên tôi chúc những gì tốt nhất dành cho người tiếp quản. Đó là điều được kỳ vọng.

- Nền tảng đã có rồi.

Tôi nghĩ vẫn còn những tiềm năng ở đội bóng này. Tất cả chúng tôi đều yêu CLB và muốn điều đó được nối tiếp.

- Đội trẻ cũng là một phần công việc của ông. Ông đã đưa lên những cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ Học viện đã được hồi sinh trong giai đoạn của ông.

Đó là DNA của Man Utd. Chúng tôi phải tạo ra những cầu thủ giỏi, và chúng tôi làm rất tốt điều đó. Học viện bây giờ đang do Nick Cox quản lý và cả người bạn tốt Mark Dempsey của tôi cũng tham gia. Tôi tin tưởng 100% rằng đã giao nhiệm vụ vào tay những người giỏi và chúng ta sẽ thấy những cầu thủ được ra lò.

- Rõ ràng là khi ông mới đến, đội bóng đang ở một vị thế khó khăn. Nhưng ông đã đưa CLB từ thứ sáu lên thứ ba, rồi thứ hai. Nhìn lại, ông có nghĩ thành tích đó là ổn không?

Tôi tự hào vì những gì mình đã làm được. Mùa giải đầu tiên rất tốt. Cách chúng tôi chiến đấu cùng nhau để giành được vị trí thứ ba thật tuyệt vời. Đó là nỗ lực tuyệt vời của toàn đội.

Về đích thứ hai sau một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu cũng là một thành tựu lớn. Chúng tôi cũng tiến rất gần đến chức vô địch châu Âu. Ranh giới chỉ là một quả luân lưu thôi. Chúng tôi đã tiến rất gần rồi và đó là điều tôi sẽ luôn ghi nhớ.

Solskjaer tiếc nuối: Từng rất gần chức vô địch châu Âu, chỉ cách 1 quả 11m thôi - 3

Man Utd mất 7,5 triệu Bảng đền bù hợp đồng cho Solskjaer.

- Tiến rất gần đến chiếc cúp mà tất cả mọi người đã nhắc đến trong mọi cuộc họp báo, một chiếc cúp quan trọng có phải điều khiến ông day dứt không?

Có thể nói như vậy, rằng nếu giành chức vô địch Europa League thì sẽ là thành công. Nhưng bạn biết đấy, những chiếc cúp không phải lúc nào cũng là chuyện được ăn cả ngã về không.

Tôi hiểu rằng lẽ ra hôm đó chúng tôi phải được ăn mừng bằng việc giành danh hiệu. Nhưng nỗ lực của chúng tôi đã bỏ ra cũng rất quan trọng, vào được đến trận chung kết và tiến gần đến chiến thắng. Chúng tôi đã có những quyết định rất đúng đắn trong suốt chặng đường.

Không may là chúng tôi không thể thực hiện thành công tất cả 11 quả luân lưu. Các bạn có thể cười, nhưng tôi sẽ nhìn lại từng giây phút đó với niềm kiêu hãnh.

- Đây hẳn là giai đoạn khó khăn. Tiếp theo là gì?

Tôi sẽ dành thời gian cho gia đình. Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất, vì dịch bệnh. Na Uy đã mở cửa trở lại, còn ở đây thì chưa. Gia đình tôi đã trở về Na Uy. Chúng tôi đang tạm thời xa cách. Nên tôi sẽ dành chút thời gian cho họ.

Sau đó, tôi sẽ theo dõi đội bóng và HLV mới đến. Tôi muốn cổ vũ ông ấy. Tôi muốn ông ấy thành công và hi vọng là mình đã tạo ra một nền tảng để điều đó xảy ra. Tôi biết mình đã làm tốt. Tôi tự tin 100% rằng mình đã tạo ra một môi trường bóng đá ở đây, điều mà tôi đã làm rất tốt. Thời điểm nào đó, tôi sẽ trở lại.

- Ông sẽ nói gì với các cầu thủ khi sắp bước vào một trận đấu quan trọng, gặp Villarreal?

Tôi đã nói với họ rằng hay tin vào bản thân mình, hiểu rằng họ có thể làm tốt hơn hiện tại. Chúng tôi đã không thể hiện được điều đó, nhưng hãy cứ ra sân và tận hưởng việc được thi đấu cho Man Utd, ở Champions League, ở sân đấu lớn nhất. Nếu thắng trận, các bạn sẽ giành quyền đi tiếp.

Carrick sẽ nắm quyền, tôi luôn trân trọng cậu ấy. Họ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ theo dõi và cổ vũ.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp