Solo cùng Bolero 2015: Đàm Vĩnh Hưng hội ngộ học trò cưng

Góc của nàngThứ Năm, 29/10/2015 11:55:00 +07:00

Đàm Vĩnh Hưng nói trước khi nhận lời tham gia chương trình, anh không biết có Thiên Vũ.

Đàm Vĩnh Hưng nói trước khi nhận lời tham gia chương trình, anh không biết có Thiên Vũ. Và anh cũng từng có ý định từ chối vì không muốn xuất hiện quá nhiều trong vai trò giám khảo.

Solo cùng Bolero - cuộc thi âm nhạc có “format” thuần Việt và cũng là cuộc thi hát nhạc bolero lần đầu tiên trên truyền hình, do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp tổ chức. Ngay năm đầu tiên thực hiện (năm 2014), cuộc thi đã thành công vang dội, tạo được tiếng vang lớn, góp phần không nhỏ trong việc làm hồi sinh tình yêu bolero trong lòng công chúng. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát Solo cùng Bolero bước vào mùa thứ 2.

Ban giám khảo trong buổi họp báo sáng nay
Ban giám khảo trong buổi họp báo sáng nay 

Sáng nay, đại diện nhà sản xuất công ty Truyền thông Khang đã tổ chức buổi họp báo để giới thiệu về những đổi mới của cuộc thi Solo cùng Bolero 2015. Đây là buổi họp báo quy tụ nhiều nhất các danh ca và ca sĩ nổi tiếng như: “nhạn trắng Gò Công” Phương Dung, “nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh, Ý Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Đông Đào, Bích Phượng, Vi Thảo, Hà Vân, Quang Đại cùng các ca sĩ thành danh từ cuộc thi Solo cùng Bolero 2014 như: Lê Minh Trung, Nguyễn Phú Quí. Đây cũng là những ca sĩ đồng hành cùng với cuộc thi năm nay. Quán quân mùa thi năm trước Lâm Ngọc Hoa do bị ngất xỉu phải nhập viện trước đêm diễn ra buổi họp báo nên đã không tham dự và trình diễn tiết mục mở màn chương trình. Thay vào đó là màn trình diễn rất thuyết phục của Á quân Lê Minh Trung với ca khúc Nhớ nhau hoài của nhạc sĩ Anh Việt Thu.

Đậu Solo cùng Bolero 2015 khó hơn thi đại học!

Ban Tổ Chức cho biết, do thể lệ năm nay không giới hạn độ tuổi nên rất đông thí sinh đã đăng ký dự thi. Tổng số lượng thí sinh đăng ký dự thi Solo cùng Bolero 2015 trên cả nước lên đến hơn 20.000, nhiều gấp 3 lần so với mùa đầu tiên.

Với tổng thí sinh dự thi trên 20,000 nhưng chỉ tiêu của vòng bán kết chỉ có 24 thí sinh (năm 2014 là 30 thí sinh), trong đó có 2 thí sinh được đặc cách từ cuộc thi Khán giả cùng bolero trước đó (cuộc thi hát nhạc bolero online được tổ chức trên fanpage của chương trình) thì tỉ lệ chọi cực kỳ kinh khủng, cao hơn rất nhiều tỉ lệ chọi của… mùa thi đại học năm nay hay các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc khác!

Solo cùng Bolero 2015: Nhiều đổi mới và kịch tính

Vòng bán kết của Solo cùng Bolero 2015 (đã được ghi hình) sẽ có rất nhiều kịch tính. Ban đầu, BTC dự kiến chỉ lấy 12 thí sinh nhưng do chất lượng thí sinh rất cao và ngang tài ngang sức, BTC đã quyết định mở rộng, chọn đến 14 thí sinh vào Chung kết (năm 2014 chỉ có 10 thí sinh vào vòng chung kết). 

Top 14 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết Solo Bolero 2015
Top 14 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết Solo Bolero 2015 

Các vòng thi năm nay cũng sẽ được đổi mới hơn, thể hiện tinh thần bolero và cả tính hiện đại. Đêm thi Chung kết đầu tiên sẽ có chủ đề là Bài tình ca kỷ niệm, mỗi thí sinh sẽ chọn 1 bài hát gắn bó với họ, có thể là bài hát lần đầu họ được nghe, bài hát mà cha mẹ hay người thân yêu thích và truyền tình yêu đó qua họ; đêm chung kết 2 có chủ đề “Những dòng nhạc tình”, các thí sinh sẽ hiểu được khái niệm "nhạc xưa" có nhiều dòng khác nhau, với những phong cách đặc trưng của mỗi nhạc sĩ để từ đó họ tìm ra được cách thể hiện phù hợp với phong cách dòng nhạc ấy…

Cuộc thi năm nay quy tụ rất nhiều danh ca và ngôi sao ca nhạc nổi tiếng tham dự với vai trò Giám khảo của các vòng thi từ sơ tuyển đến bán kết như: “nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh, “nhạn trắng Gò Công” Phương Dung, nữ ca sĩ Họa Mi, Bích Phượng, Đông Đào, Uyên Trang, Vi Thảo, Hà Vân, Quang Đại. Trong đó, 5 giám khảo xuyên suốt của vòng Chung kết Solo cùng bolero 2015 là danh ca Ý Lan, nữ ca sĩ Phi Nhung, nhà báo kiêm biên tập và phê bình âm nhạc Minh Đức, danh ca Thái Châu và ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng . Top 3 của Solo cùng Bolero 2014 là Lâm Ngọc Hoa, Lê Minh Trung và Nguyễn Phú Quí cũng đồng hành và ủng hộ các thí sinh trong suốt hành trình của cuộc thi.

Dẫn chương trình của vòng Chung kết Solo cùng Bolero là nhà báo Trác Thúy Miêu và ca sĩ kiêm diễn viên Quý Bình.
Dẫn chương trình của vòng Chung kết Solo cùng Bolero là nhà báo Trác Thúy Miêu và ca sĩ kiêm diễn viên Quý Bình.  

Đàm Vĩnh Hưng ưu ái nhưng không thiên vị học trò:

Tại buổi họp báo, 14 thí sinh xuất sắc của cuộc thi Solo cùng Bolero 2015 cũng đã có cơ hội ra mắt báo giới. Các thí sinh năm nay đến từ cả 3 khu vực Bắc – Trung – Nam, với giọng hát và sắc vóc khá tốt, hy vọng sẽ mang đến nhiều làn gió mới cho chương trình.

Trong số các thí sinh của top 14, báo giới đặc biệt quan tâm đến thí sinh nhỏ tuổi nhất Trần Thiên Vũ – Á quân của cuộc thi Giọng hát Việt nhí mà khán giả vẫn biết đến với tên gọi Thiên Nhâm.
Trong số các thí sinh của top 14, báo giới đặc biệt quan tâm đến thí sinh nhỏ tuổi nhất Trần Thiên Vũ – Á quân của cuộc thi Giọng hát Việt nhí mà khán giả vẫn biết đến với tên gọi Thiên Nhâm. 

Có mặt tại buổi họp báo, mẹ của Thiên Vũ cho biết do tên Thiên Nhâm dễ nhầm lẫn với bé Thiện Nhân nên gia đình đã đổi tên cho em thành Thiên Vũ. Mặc khác, khi tham dự chương trình Solo cùng Bolero, gia đình mong muốn Thiên Vũ cũng là một thí sinh công bằng, bình đẳng như các thí sinh khác chứ không phải được ưu ái vì em từng đoạt Á quân ở một cuộc thi khác.
Có mặt tại buổi họp báo, mẹ của Thiên Vũ cho biết do tên Thiên Nhâm dễ nhầm lẫn với bé Thiện Nhân nên gia đình đã đổi tên cho em thành Thiên Vũ. Mặc khác, khi tham dự chương trình Solo cùng Bolero, gia đình mong muốn Thiên Vũ cũng là một thí sinh công bằng, bình đẳng như các thí sinh khác chứ không phải được ưu ái vì em từng đoạt Á quân ở một cuộc thi khác.  

Là Giám khảo của cuộc thi, đồng thời cũng là thầy của Thiên Vũ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết nếu nói không ưu ái cho học trò của mình có lẽ là nói dối nhưng điều duy nhất mà anh ưu ái cho Thiên Vũ đó là lựa lời nhận xét sao cho “bay bổng” một chút nhưng anh vẫn là một giám khảo khách quan, công tâm và thậm chí nghiêm khắc với học trò của mình hơn.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho biết sẽ không có chuyện anh thiên vị cô học trò Thiên Vũ của mình.
Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho biết sẽ không có chuyện anh thiên vị cô học trò Thiên Vũ của mình. 

Mr.Đàm nói rằng trước khi nhận lời làm giám khảo chương trình, anh không hề biết việc Thiên Vũ tham gia chương trình. Và anh cũng từng có ý định từ chối vì không muốn mình xuất hiện quá nhiều trong vai trò giám khảo. Tuy nhiên, anh đã bị nhà sản xuất thuyết phục với lý lẽ rằng anh là người đã mang một diện mạo, hơi thở mới cho dòng nhạc bolero thì anh phải có trách nhiệm với chương trình này. Đó chính là lý do anh nhận lời tham gia chương trình. Khi biết Thiên Vũ tham gia, anh đã căn dặn học trò của mình phải cố gắng, nỗ lực để không làm anh xấu hổ.

Ngọc Anh

Bình luận
vtcnews.vn