'Soi' tàu hộ tống siêu tốc USNS Millinocket ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Hai, 17/08/2015 07:15:00 +07:00

Tàu hộ tống tốc độ cao USNS Millinocket (JHSV-3) của Hải quân Mỹ được mệnh danh là 'siêu tốc' bởi tàu có hình dáng thiết kế khác biệt.

(VTC News) - Tàu USNS Millinocket (JHSV-3) đến Đà Nẵng có chiều dài 103m, lượng giãn nước 1.515 tấn, có khả năng mang theo 600 tấn thiết bị và binh sĩ.

Tàu hộ tốngtốc độ cao USNS Millinocket (JHSV-3) của Hải quân Mỹ được mệnh danh là 'siêu tốc' bởi tàu có hình dáng thiết kế khác biệt và là một trong 3 tàu hộ tống tốc độ cao mạnh nhất của Hải quân Mỹ, đồng thời cùng sở 4 động cơ diesel MTU 20V 8000 M71L với công suất lên đến 9.100 mã lực cho phép chiến hạm này có thể đạt tốc độ trên 45 hải lý/h cho dù mang đầy tải.

Soi, tàu hộ tống, siêu tốc, USNS Millinocket, Đà Nẵng, Hải quân Mỹ, chiến hạm
Tàu USNS Millinocket (JHSV-3) ở Đà Nẵng có chiều dài 103m, lượng giãn nước 1.515 tấn, có khả năng mang theo 600 tấn thiết bị và binh sĩ và có thể đạt tốc độ trên 45 hải lý/h cho dù mang đầy tải. 

USNS Millinocket là tàu đổ bộ đa năng thế hệ mới của quân đội Mỹ được sử dụng chung cho Lục quân và Hải quân Mỹ.

Tàu được thiết kế để vận chuyển binh lính và hàng hóa, hỗ trợ các nhiệm vụ nhân đạo và các hoạt động để giúp đỡ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai nên sức chứa mang theo 600 tấn thiết bị và binh sĩ.
Soi, tàu hộ tống, siêu tốc, USNS Millinocket, Đà Nẵng, Hải quân Mỹ, chiến hạm
Tàu USNS Millinocket tại Đà Nẵng có thiết kế độc đáo và vật liệu thân tàu bằng hợp kim nhôm 

Tàu USNS Millinocket có thể hoạt động trong vùng nước nông và các tuyến đường biển nông, vận chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng, trong đó có cả xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams M1A2. Ở phía trên của tàu có một sàn đáp của máy bay trực thăng.
Soi, tàu hộ tống, siêu tốc, USNS Millinocket, Đà Nẵng, Hải quân Mỹ, chiến hạm
Khu vực buồng lái với thiết bị điều khiển hiện đại 

Với thiết kế bằng vật liệu hợp kim nhôm, dày 6mm độc đáo, ban đầu tàu đổ bộ siêu tốc được xây dựng trên các tiêu chuẩn thương mại.

Sau đó, tàu được cải tiến và nâng thêm hệ thống hỏa lực và trở thành chiến hạm có sức chiến đấu cực mạnh cùng phạm vi hoạt động lên đến 1.200 hải lý (tương đương hơn 2.000 km).
Soi, tàu hộ tống, siêu tốc, USNS Millinocket, Đà Nẵng, Hải quân Mỹ, chiến hạm
Tàu sở hữu sân bây trực thăng cỡ lớn 

Video Đội tàu Hải quân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn