Soi sức mạnh đối thủ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 06/04/2022 14:59:00 +07:00
(VTC News) -

U23 Việt Nam có cuộc chạm trán thú vị với U23 Indonesia ở vòng bảng, qua đó tái hiện trận chung kết SEA Games 30 ở Philippines cách đây 3 năm.

U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Timor Leste tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31. Đây là bảng đấu không dễ thở với thầy trò HLV Park Hang Seo, trong bối cảnh Myanmar, Timor Leste đã tiến bộ còn Indonesia luôn là đối thủ khó chịu với Việt Nam ở mọi sân chơi.

U23 Indonesia là đối thủ nguy hiểm nhất mà U23 Việt Nam phải giải mã để bảo vệ tấm huy chương vàng. 

Soi sức mạnh đối thủ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games - 1

Indonesia (số 15) đang vươn lên mạnh mẽ. 

Quyết tâm của Indonesia 

Ngày 18/2/2021, Chủ tịch Mochamad Iriawan của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đến sân tập của tuyển Indonesia, nơi đội U22 đang tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31. Ông bỏ ra 2 phút dặn dò cả đội, rồi tập hợp cầu thủ thành một vòng tròn.

Người đứng đầu PSSI cầm mic, rồi đặt câu hỏi: "Có muốn thắng Việt Nam không?". Cả đội U22 Indonesia đồng thanh hô vang: "Có". Ông Iriawan lặp lại câu hỏi 3 lần, đề nghị cầu thủ U22 Indonesia hô to và rõ khẩu hiệu.

"Chủ tịch PSSI nhớ rất rõ Indonesia đã thua Việt Nam ở SEA Games 30 thế nào. Thất bại ấy vẫn hằn in trong ký ức của ông Iriawan, trong trận đấu Dimas phải rời sân sớm vì chấn thương do một cầu thủ Việt Nam gây ra", tờ Goal Indonesia khẳng định.

Truyền thông Indonesia nhấn mạnh ông Iriawan yêu cầu toàn đội phải vượt mặt tuyển Việt Nam, dù ở giải đấu nào, cấp độ đội tuyển nào. Quyết tâm của người đứng đầu PSSI đặt ra trong bối cảnh bóng đá Indonesia thua toàn diện trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 (2 trận), SEA Games (2 trận) và vòng loại U23 châu Á (1 trận).

Indonesia bị bỏ lại trên dòng chảy phát triển, ở thời kỳ bóng đá Việt Nam vươn mình cùng HLV Park Hang Seo.

Soi sức mạnh đối thủ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games - 2

Văn Hậu lập cú đúp vào lưới U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 30. 

Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Shin Tae Yong đang kéo Indonesia trở lại đường đua. Nhà cầm quân người Hàn Quốc loại bỏ những cầu thủ hết động lực, đôn lớp trẻ lên tuyển Indonesia. Indonesia hòa 1, thua 2 ở vòng loại World Cup 2022, nhưng bắt đầu cho thấy tiềm năng.

Đến AFF Cup 2020, đội bóng có biệt danh "Garuda" đã thực sự thay đổi. Indonesia vượt qua Việt Nam để chiếm ngôi đầu bảng B, đánh bại chủ nhà Singapore để về nhì chung cuộc. 8 bàn thắng trút vào lưới Singapore và Malaysia cho thấy Indonesia không còn là đội bóng dễ bị đánh bại.

Nhưng quan trọng hơn, màn trình diễn hứa hẹn ở AFF Cup là nơi HLV Shin Tae Yong âm thầm ươm mầm đợi SEA Games, giải đấu Indonesia dẫu khát khao, nhưng chưa một lần vô địch. 

21/30 cầu thủ Indonesia dự AFF Cup 2020 ở độ tuổi 19-25, 9 trong số này đủ điều kiện đá SEA Games 31. 4/6 cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Indonesia từ đầu năm 2022 dưới 22 tuổi, trong đó tiền vệ Alfreandra Dewangga, hậu vệ Rachmat Arianto, tiền đạo Egy Maulana Vikri đều có đóng góp ở AFF Cup 2020. 

"U23 Indonesia cũng tiến bộ rất nhiều. Đội tuyển quốc gia của họ thi đấu tốt ở AFF Cup 2020 có nhiều cầu thủ U23", cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương nhận định. 

Derby Hàn Quốc ở SEA Games 31 

Điều khiến U23 Indonesia trở thành đối thủ đáng ngại ở SEA Games 31 là bên cạnh dàn cầu thủ tiềm năng, đội bóng này còn được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae Yong.

Chiến tướng người Hàn Quốc đã chứng tỏ tầm nhìn khi trẻ hóa đội tuyển bất chấp gánh nặng thành tích, đồng thời nhào nặn Indonesia trở thành đội tuyển có lối chơi xù xì, được tổ chức tốt ở khâu phòng ngự lẫn tấn công.

Soi sức mạnh đối thủ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games - 3

HLV Shin Tae-yong đang thay đổi Indonesia. 

Indonesia không còn chơi bóng tùy hứng và cậy sức, mà có tính tổ chức và định hướng tốt hơn. Các đội trẻ của Indonesia luôn tiềm ẩn khả năng bùng nổ cùng nguồn năng lượng dồi dào. Nếu nguồn năng lượng ấy được Shin Tae Yong sử dụng đúng lúc, U23 Indonesia sẽ là đối thủ rất đáng ngại. 

Cuộc đấu trí của Shin Tae Yong và Park Hang Seo tại SEA Games 31 sẽ rất đáng chờ đợi. HLV Park Hang Seo đang làm việc với lứa cầu thủ hoàn toàn mới, bước ra từ hoài nghi và áp lực khi bị so sánh với cái bóng vinh quang của thế hệ đàn anh.

Lợi thế được dẫn dắt đội quân tinh nhuệ, thấu hiểu chiến thuật của thầy Park đã không còn. Đây là khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để nhà cầm quân 63 tuổi chứng tỏ bản lĩnh trước sự vươn lên của "đàn em" Shin Tae Yong. 

Với thực lực, tham vọng cùng đẳng cấp của HLV trưởng, cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia có thể trở thành chung kết sớm tại SEA Games 31.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn