Soi kỹ sức mạnh đối thủ của Olympic Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 23/09/2014 07:49:00 +07:00

Olympic UAE hiện đang là á quân ASIAD và họ mang tới Hàn Quốc một đội hình rất đồng đều.

Olympic UAE hiện đang là á quân ASIAD và họ mang tới Hàn Quốc một đội hình rất đồng đều.

Ở trận đấu diễn ra chiều nay 22/9, Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan, qua đó đứng đầu bảng H với 2 trận toàn thắng.

Tại bảng G, Olympic Jordan cũng có chiến thắng 2-0 trước Ấn Độ chiều nay, qua đó chiếm ngôi đầu bảng, đẩy Olympic UAE xuống vị trí thứ 2. Với kết quả này, Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic UAE ở vòng 1/8 diễn ra vào chiều 26/9 tới.

Olympic UAE cực mạnh
 Olympic UAE không dễ bị đánh bại
Đây sẽ là thử thách cực lớn cho HV Toshiya Miura và các học trò bởi Olympic UAE là đương kim á quân của giải và là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của Asian Games năm nay. Tại vòng bảng, Olympic UAE đã đánh bại Ấn Độ 5-0 và thất bại 0-1 trước Jordan với bàn thua từ cú đá phản lưới nhà của hậu vệ Mohammad Darwish.

Olympic UAE hiện nay đang được dẫn dắt bởi HLV Ali Ebrahim. Đội hình của họ có nhiều cầu thủ đã từng tham dự Olympic 2012, đoạt chức vô địch Gulf Cup 2013 (giải đấu dành cho những quốc gia vùng Vịnh) cũng như vào đến tứ kết giải U22 châu Á diễn ra đầu năm nay. Họ rất khao khát chinh phục danh hiệu vô địch Asian Games năm nay sau khi lỡ hẹn 4 năm trước.


Tại Asian Games năm nay, Olympic UAE mang sang Hàn Quốc 20 cầu thủ, trong đó có 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm đội trưởng Saeed Al Katheeri, tiền đạo Bandar al Ahbabi và tiền vệ Sultan Bargash. Đây chính là 3 mũi tấn công rất nguy hiểm của Olympic UAE mà Việt Nam sẽ phải đề phòng. Ở trận thắng Olympic Ấn Độ 5-0, Al Katheeri đã lập một cú hat-trick, trong khi Al Ahbabi có cú đúp.
Bàn thắng duy nhất của Minh Tuấn trong chiến thắng thứ 2 của Olympic Việt Nam
Sau trận đấu này, HLV Ali Ebrahim thừa nhận: "Năm bàn thắng được ghi do công của những cầu thủ quá tuổi cho thấy chúng tôi đã có sự lựa chọn đúng đắn. Họ tạo nên một cặp tiền đạo sắc bén, có khả năng tận dụng thành công tất cả những cơ hội có được".

Olympic UAE cũng đã lường trước việc sẽ chạm trán với Việt Nam ở vòng 1/8 sau trận thua Jordan nên không quá lo lắng. Từ HLV cho đến các trụ cột đều rất tin tưởng vào sức mạnh của đội bóng.

Trong số những cầu thủ của Olympic UAE, tiền đạo Al Katheeri sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Cầu thủ này là người hiếm hoi còn sót lại từ Asian Games 2010, giải đấu mà họ chỉ để thua Olympic Nhật Bản 0-1 trong trận chung kết. Anh năm nay 26 tuổi, là tiền đạo chủ lực của đội bóng Al Wals. Al Katheeri cũng là tuyển thủ quốc gia của UAE và ghi được 4 bàn sau 15 trận đấu.

Nguồn Zing News
Bình luận
vtcnews.vn