Soi kỹ kịch bản Ronaldo sống sót ở bảng tử thần

Thể thaoThứ Hai, 23/06/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Ronaldo và Bồ Đào Nha có thể làm gì để vượt qua lợi thế rất lớn của Đức và Mỹ ở bảng G?

(VTC News) Đức và Mỹ rất có thể dắt tay nhau vào vòng trong bất chấp nỗ lực của Ghana và Bồ Đào Nha.

Trận hòa 2-2 rạng sáng nay giữa Mỹ và Bồ Đào Nha đã dẫn tới cục diện khá gay cấn ở lượt đấu cuối bởi với khoảng cách lớn nhất giữa các đội chỉ là 3 điểm thì cơ hội lọt vào vòng trong đều vẫn còn đối với tất cả.

Theo điều lệ World Cup 2014, FIFA quy định xếp hạng các đội lần lượt dựa theo các tiêu chí sau: Điểm số, Hiệu số bàn thắng bàn thua, Số bàn thắng ghi được và cuối cùng là Thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm nhau.
Người Mỹ sẽ nắm quyền tự quyết
 Người Mỹ nắm quyền tự quyết

Ghana, hiện mới chỉ có 1 điểm trong tay, sẽ phải thắng Bồ Đào Nha với cách biệt càng lớn càng tốt và chờ đợi kết quả từ cặp đấu Đức - Mỹ mới có thể biết được tấm vé vào vòng trong có dành cho họ hay không. Nếu Đức thắng Mỹ với cách biệt lớn hơn 2 bàn, Ghana sẽ cùng đội bóng Châu Âu đi tiếp nhờ lợi thế ở chỉ số phụ.
Nếu Mỹ và Ghana bằng nhau ở hiệu số, số bàn thắng ghi được sẽ là yếu tố được tính đến để chọn ra đội đi tiếp. Giả sử Ghana chỉ thắng 1-0 và Mỹ cũng chỉ để thua 0-1, đồng nghĩa với việc Ghana và Mỹ bằng nhau ở 3 hạng mục: điểm số, hiệu số và số bàn thắng, Mỹ sẽ vào vòng trong nhờ thành tích đối đầu (thắng Ghana 2-1).
Trong trường hợp Đức thua Mỹ sát nút, Ghana sẽ phải thắng Bồ Đào Nha với ít nhất 5 bàn cách biệt để chức chắn đi tiếp. Nếu Ghana chỉ có thể thắng 4 bàn cách biệt (hai đội đều có hiệu số +3), tiêu chí số bàn thắng sẽ được đem ra xem xét.
Xếp hạng ĐTQG Số trận Điểm Bàn thắng Bàn thua Hiệu số 
 1 Đức 2  4 6 2 4
 2 Mỹ 2 4 4 3 1
 3 Ghana 2 1 3 4 -1
 4 Bồ Đào Nha 2 1 2 6 -4

Bồ Đào Nha tuy bằng điểm với Ghana nhưng lại lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo hơn nhiều. Để đi tiếp, trước tiên họ sẽ phải thắng Ghana và chờ đợi một trận thắng trước Mỹ từ tuyển Đức sao cho chênh lệch bàn thắng vượt qua mức +5 hiện tại. Khi ấy, Bồ Đào Nha sẽ bằng điểm so với Mỹ nhưng hơn nhau về hiệu số.
Nếu Mỹ chỉ để thua với khoảng cách 1 bàn trong khi Bồ Đào Nha có được chiến thắng với cách biệt 4 bàn, tổng số bàn thắng của hai đội sẽ được so sánh để chọn ra người đi tiếp. Trong trường hợp hy hữu, tức Bồ Đào Nha thắng Ghana 4-0 và Mỹ để thua Đức 2-3, Bồ Đào Nha và Mỹ sẽ bằng nhau về điểm số, hiệu số và số bàn thắng, Vì thế, FIFA sẽ phải tổ chức bốc thăm để xác định đội đi tiếp.
Bồ Đào Nha có làm nên lịch sử
 Bồ Đào Nha có làm nên vụ đào thoát lịch sử?

Ngược lại, nếu Đức thua, Ronaldo và các đồng đội dù thắng vẫn sẽ rất khó đi tiếp bởi hiệu số của cả hai cách nhau một khoảng rất xa (+4 so với -4). Rõ ràng, để vượt qua cách biệt 8 bàn là không tưởng đối với người Bồ.
Tất nhiên, Đức hoặc Mỹ sẽ đi tiếp nếu một trong hai đội có được chiến thắng.
Dù vậy, mọi toan tính của Ghana hay Bồ Đào Nha đều sẽ vô nghĩa nếu như Đức và Mỹ hòa nhau ở lượt trận cuối. Khi ấy, với 5 điểm trong tay và lợi thế +4 từ chỉ số phụ, Đức sẽ bước vào vòng trong với tư cách đội đầu bảng. Theo chân họ sẽ là những người Mỹ.
Cần biết rằng, ở World Cup 1982, Đức cũng từng cùng với Áo tạo ra trận đấu với tỉ số vừa đủ: 1-0 để cùng nhau chiếm hai suất đầu bảng. Kết quả ấy đã khiến Algeria, đội đã thắng Đức trong trận ra quân, về nhà trong tức tưởi dù vẫn có bằng điểm với hai đối thủ trên. Gần nhất, tại Euro 2004, Thụy Điển và Đan Mạch cũng đã bắt tay nhau tạo nên trận hòa 2-2 để loại Italy.
Klinsmann và Loew từng sát cánh bên nhau ở World Cup 2006. 

Một chi tiết đáng lưu ý nữa: HLV đương nhiệm tuyển Mỹ, Klinsmann, vốn là người đã dẫn dắt tuyển Đức ở World Cup 2006 và là bạn thân của HLV Joachim Loew. Bản thân huyền thoại từng lên ngôi vô địch Italy 90 cũng rất được lòng những cầu thủ Đức tham dự World Cup lần này.
Trong bối cảnh cả hai đội đều muốn giữ sức cho những đối thủ khó lường trong tương lai, đây chắc chắn sẽ là trường hợp có nhiều khả năng xảy ra nhất.

Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn