Sốc với ngoại hình già nua không còn nhận ra của diễn viên 'Đất và người'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 19/08/2016 10:30:00 +07:00

Khán giả thật sự ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh mới nhất về Duy Thanh của "Đất và người" năm nào.

20160819091521-untitled-2

 Hình ảnh mới nhất về diễn viên Duy Thanh trong cuộc trò chuyện trên VTV. 

Đã bước sang năm thứ 5 đối diện với căn bệnh ung thư phổi, diễn viên Duy Thanh dù đã gầy đi rất nhiều so với thời điểm ông đóng phim 'Lựa chọn cuối cùng' (đang chiếu trên VTV1) 1 năm trước nhưng ông vẫn giữ thái độ sống lạc quan.

Từng là công nhân nhà máy chế tạo điện cơ, năm 1978 khi hay tin nhà hát Tuổi Trẻ thành lập và tuyển diễn viên vào Nhà hát Lớn, Duy Thanh đã thử đăng tuyển và không ngờ lại trúng. Nam diễn viên nổi tiếng với những vai phản diện trên màn ảnh nay đã bước sang tuổi 58 và đã có gần 40 năm gắn bó với công việc diễn xuất.

Ai cũng biết đến ông với những vai phản diện đáng ghét như Thủ trong 'Đất và Người', Hợp trong 'Khi đàn chim trở về' phần 1 và giờ là Hòa Vâu trong phim chính luận 'Lựa chọn cuối cùng'.

NSƯT Duy Thanh nói vì ông rất ghét các nhân vật phản diện nên càng muốn đóng ra sao để cho khán giả cũng ghét những nhân vật mình đóng. Hàng chục năm đóng phim truyền hình, Duy Thanh ghi dấu ấn như một trong những diễn viên chuyên đóng vai ác thành công nhất trên màn ảnh.

20160819091521-4

Nghệ sĩ Duy Thanh thời điểm vào vai Thủ trong Đất và Người. 

Dù đang phải đối mặt với ung thư di căn nhưng hơn 4 năm qua ông vẫn vừa chữa bệnh vừa đóng phim. Nhà biên kịch Chu Hồng Vân chia sẻ trong quá trình quay 'Lựa chọn cuối cùng', nhiều khi hôm trước Duy Thanh phải truyền dịch, hôm sau vẫn phải đi quay, cũng có những hôm đang quay lại phải truyền.

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn đã hỏi nghệ sĩ Duy Thanh nếu cần nghỉ ngơi thì đoàn tìm người thay nhưng ông nhất quyết hoàn thành vai diễn.

Có những cảnh quay ở Tam Điệp, Ninh Bình, ông được cả gia đình tháp tùng từ Hà Nội xuống để cổ vũ tinh thần. Không chỉ hoàn thành vai diễn, Nghệ sĩ Duy Thanh là một trong những diễn viên tự lồng tiếng cho vai của mình.

Mỗi khi đến phòng lồng tiếng, ông mang theo khi thì thuốc, khi khác là chai nước cà rốt vợ chuẩn bị để có thể duy trì sức khỏe mà hoàn thành công việc. Hôm nào mất tiếng thì nghỉ, nói lại được là ông lại đi lồng tiếng.

Khác với hình ảnh nhân vật Hòa Vâu trong 'Lựa chọn cuối cùng', thời điểm hiện tại Duy Thanh đã sút cân rất nhiều, gương mặt hốc hác và mái tóc bạc trắng. Nhìn hình ảnh mới nhất của Duy Thanh trong chương trình Cafe sáng với VTV3 mới đây nhiều khán giả đã sốc.

Ông nói so với thời điểm trước khi chưa phát hiện ra bệnh, sức khỏe hiện chỉ còn khoảng 50%. Mặc dù vậy Duy Thanh vẫn bày tỏ sự lạc quan hiếm có.

20160819091521-img-1731

Diễn viên Duy Thanh (phải) trong phim 'Lựa chọn cuối cùng' đang phát sóng trên VTV1. Thời điểm đóng phim này ông nặng 80kg, nhưng giờ đã sụt hơn 12kg. 

"Khi bị bệnh nếu nghĩ về bệnh thì tự mình hại mình nên lúc nào tôi cũng lạc quan, vui vẻ. Khi được mời đóng phim tôi rất vui nhưng cũng phải lượng sức mình có tham gia được không, chứ nếu tham gia nửa chừng thì hỏng hết việc.

Khi sức khỏe còn cho phép, tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa và có thêm nhiều vai diễn cho khán giả. Tôi muốn nói với những người trong hoàn cảnh như tôi hãy tin tưởng vào khoa học kỹ thuật. Vì mình phải có niềm tin thì mới chữa bệnh được".

Mặc dù mang trọng bệnh nhưng NSƯT Duy Thanh bày tỏ mong muốn sẽ được hiến xác cho y học. "Ý nguyện này của tôi là có thật. Khi đến BV Đại học Y, tôi có nói với bạn tôi về nguyện vọng này. Anh ấy nói người cần hiến là thân thể lành lặn cơ còn cơ thể anh bị khuyết rồi, hiến xác không thuận. Tuy nhiên đó là điều tôi mong muốn.

Tôi có nói với gia đình mình rằng khi tôi chết đừng chôn cất gì cả. Khi còn sống thì tích cho con cái. Nhưng tôi tích lũy được bao nhiêu thì đổ vào chữa bệnh. Khi còn sống thì cố gắng sống đúng nghĩa cuộc sống. Khi mất, tôi muốn được thiêu và mang tro cốt lên cột mốc 92, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt để nằm lại đó", diễn viên Duy Thanh chia sẻ.

20160819092055-untitled-4

Lên phim lúc nào trông mái tóc của Duy Thanh cũng đen nhánh nhưng thực ra tóc ông đã bạc trắng từ nhiều năm nay. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn