Sốc: Văn Quyến và đồng đội 'ra đường'

Thể thaoThứ Năm, 10/04/2014 06:57:00 +07:00

(VTC News) – Đầu giờ chiều nay (10/4), HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận được thông báo từ Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ về việc giải tán đội bóng.


(VTC News) – Đầu giờ chiều nay (10/4), HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận được thông báo từ Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ về việc giải tán đội bóng.


Thông tin này được HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định với VTC News. Ông Sỹ cho biết, ông rất bất ngờ với quyết định này: “Tôi nhận được thông báo từ Chủ tịch Phạm Văn Lệ lúc đầu giờ chiều về quyết định giải tán đội bóng. Lý do được đưa ra là những trận gần đây, V.Ninh Bình có biểu hiện tiêu cực”.

Chiều cùng ngày, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn cho các cầu thủ tập bình thường. Kết thúc buổi tập, ông Sỹ đã thông báo tới toàn đội và cầu thủ ai về nhà nấy chờ họp đội vào ngày mai (11/4) sẽ có thông báo cụ thể hơn.

Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ (ngồi cạnh) là người đã thông báo tin sốc cho HLV Nguyễn Văn Sỹ (Ảnh: Quang Minh)

Liên quan đến quyết định sốc ở V.Ninh Bình, nhiều nguồn tin cho rằng, sở dĩ bầu Trường tỏ ra quyết đoán đến bất ngờ như lần này là bởi có vẻ ông đã không chịu nổi việc các cầu thủ trái lệnh ông, thi đấu “tiêu cực”.

Trước trận gặp South China (Hongkong), bầu Trường lệnh cho đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ phải chơi tới bến dù đã chắc chắn giành vé đi tiếp. Nhưng kết thúc 90 phút thi đấu, V.Ninh Bình để cho South China cầm hòa 1-1. Nên nhớ, đây là kết quả khó chấp nhận nếu V.Ninh Bình chơi đúng thực lực bởi đối thủ đến từ Hồng Kông từng thua V.Ninh Bình 1-3 ở trận lượt đi.

Đây có thể xem là giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định của ông bầu đất cố đô Hoa Lư. Trước đó, nội bộ đội bóng Ninh Bình cũng đã gặp vấn đề khi thủ thành Mạnh Dũng và trung vệ Phước Tứ phải nhận án kỷ luật nội bộ.

Trả lời báo chí sau đó về việc treo giò với hai cầu thủ trên, Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ cho biết: “Chúng tôi thu thập được nhiều thông tin từ bên ngoài và sẽ mời các lực lượng chức năng vào cuộc để tìm ra sự thật. Trước mắt, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ không sử dụng Nguyễn Mạnh Dũng và Lê Phước Tứ nữa. Thậm chí, chúng tôi cũng sẽ xem xét để tạo điều kiện cho những cầu thủ này tự do tìm đội bóng khác”.

Cuối cùng cả Mạnh Dũng và Phước Tứ vẫn ở lại V.Ninh Bình nhưng chưa thể ra sân ở những trận đấu vừa qua.
Văn Quyến
Văn Quyến chơi trận đấu cuối cùng cho V.Ninh Bình? (Ảnh: Quang Minh)

Đầu mùa bóng 2013, V.Ninh Bình đã ngấp nghé bên bờ giải tán khi các cầu thủ đình công đòi lương, thưởng, khiến bầu Trường rất tức giận. Lời tuyên bố giải thể đội bóng sau đó tuy không được đưa ra, nhưng bầu Trường vì quá chán nản đã chính thức bỏ bóng đá.

Với việc lui về ở ẩn, Ninh Bình ở mùa giải 2013 gần như đã bị “bỏ rơi”. Cụ thể, các cầu thủ gần như không được thưởng nóng như mọi năm, dẫn đến thành tích thảm hại của đội bóng này.

Kết thúc V-League 2013, Ninh Bình đứng vị trí thứ 10, chỉ hơn đúng Kiên Giang của HLV Lại Hồng Vân, đội đáng lẽ phả xuống hạng nếu như XMXT Sài Gòn không bỏ giải. Các cầu thủ Ninh Bình vì không được thưởng, đã chơi phập phù và họ chỉ có thể chắc chắn trụ hạng trước 2 vòng đấu cuối.

Mùa giải này dù chơi tốt ở AFC Cup nhưng tại V-League, V.Ninh Bình vẫn “chứng nào tật ấy”, chơi thiếu ổn định.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn