Sóc Trăng: Chùa cổ 800 năm tuổi cháy rụi

Thời sựThứ Ba, 14/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Chùa cổ 800 năm tuổi ở Sóc Trăng đột nhiên phát hỏa, thiêu rụi nhiều vật dụng trong chánh điện bị cháy rụi.

(VTC News) - Chùa cổ 800 năm tuổi ở Sóc Trăng đột nhiên phát hỏa, thiêu rụi nhiều vật dụng trong chánh điện.

Đó là chùa Tắc Gồng (Tràsathkong) ở ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) khoảng 800 năm tuổi.

Trụ trì chùa là hòa thượng Thạch Sách cho biết lửa bùng phát lúc 3h sáng ngày 13/8. Các sư sãi phát hiện ngọn lửa từ bên trong ngôi chính điện phụt ra nên báo động cho người dân xung quanh để chạy sang dập lửa.

Chùa Tắc Gồng bị cháy sáng ngày 13/8. Ảnh: Ái Nam 

Trong lúc chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an tỉnh Sóc Trăng xuống hiện trường, dân quân tự vệ địa phương đã phối hợp với người dân dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất lực.
Khoảng một giờ sau hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường khống chế đám cháy. Vụ hỏa hoạn không làm nhà sư nào bị thương nhưng nhiều tài sản quý trong khu chánh điện bị thiêu rụi ước tính hàng trăm triệu đồng.
Hiện lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và khám nghiệm tìm nguyên nhân gây cháy.

Ái Nam

Bình luận
vtcnews.vn