Chelsea hiện tại không đủ cầu thủ đá Ngoại hạng Anh

Thể thaoThứ Ba, 18/07/2017 07:05:00 +07:00

17 cầu thủ đội 1, đó là những gì Antonio Conte hiện có trong tay để cùng Chelsea chuẩn bị cho Ngoại hạng Anh mùa tới.

Chelsea hiện tại chỉ có 17 cầu thủ đội 1 - con số không đủ để đội bóng Tây London đăng kí cho một trận đấu trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Nên nhớ, 3/17 cầu thủ nói trên là những thủ môn.

Đó là con số gây sốc được cây bút Matthew Smith công bố trên tờ Daily Mail. Antonio Conte đang phải đối mặt với khó khăn lớn nhất, tính từ lúc chiến lược gia người Italia được bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge đang đối diện với nguy cơ mất trụ cột, trong khi những sự bổ sung không đảm bảo đủ chiều sâu cho đội hình chính.

c1

 Trừ đi những cầu thủ trẻ, Chelsea chỉ có 17 cái tên cho đội 1 mùa này. (Ảnh: Getty Images)

Chelsea chỉ coi mùa giải 2016/2017 là bước đệm cho sự trở lại. Eden Hazard cùng các đồng đội đã vô địch Ngoại hạng Anh trong bối cảnh không phải tham dự các trận đấu tại cúp châu Âu. Lợi thế đó không còn ở mùa giải này, khi Chelsea sẽ tham dự Champions League và đặt nhiều kỳ vọng ở sân chơi này.

Nếu Antonio Conte muốn làm tốt hơn người tiền nhiệm Jose Mourinho, ông phải cùng Chelsea đi xa hơn ngưỡng bán kết Champions League - một nhiệm vụ khó khăn.

Để đạt được mục tiêu, Chelsea cần sở hữu lực lượng dày dạn và chất lượng ở cả ba tuyến. Dù vậy, Chelsea hiện tại thậm chí còn yếu hơn mùa giải trước bởi những bước đi chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng. Mỗi khi mang về một cầu thủ, ban lãnh đạo Chelsea lại đẩy một cái tên khác ở vị trí tương đồng.

Willy Caballero đến để thay thế cho Asmir Begovic - thủ thành dự bị chuyển sang chơi cho AFC Bournemouth. Antonio Ruediger gia nhập, lập tức Kurt Zouma chuyển sang Stoke City. Tương tự, Tiemoue Bakayoko đến và gần như chắc chắn Nemanja Matic - cầu thủ không tham gia du dấu cùng Chelsea, sẽ ra đi.

ba

 Bakayoko (ảnh) đến, và Matic nhiều khả năng phải ra đi.

Thậm chí, Chelsea còn để mất trụ cột khi chưa kịp tìm ra phương án thay thế. Diego Costa - chân sút chủ lực của đội bóng áo xanh trong 3 mùa bóng đã qua, gần như không còn tương lai ở sân Stamford Bridge.

Mới đây nhất, Costa đã mặc áo Atletico Madrid và có cử chỉ khiêu khích huấn luyện viên (HLV) Antonio Conte trong một video được đăng tải. Hành động được coi như "đổ dầu vào lửa" khi những diễn biến ở Chelsea đang phản ánh kỳ chuyển nhượng tệ hại của các nhà đương kim vô địch.

Video: Diego Costa mặc áo Atletico Madrid, buông lời chọc ghẹo Conte. (Nguồn:The Ultimate Show)

Không có Costa, Chelsea buộc phải tìm phương án thay thế với 3 mục tiêu: Alvaro Morata, Pierre - Emerick Aubameyang và Andrea Belotti. Khi Morata được đồn đoán sắp chuyển sang Milan, Belotti bị đẩy giá quá cao (84 triệu bảng) còn Aubameyang vẫn chỉ xuất hiện trong những... tin đồn, Chelsea sẽ tham dự International Champions Cup 2017 cùng những Bayern Munich, Inter mà không có tiền đạo cắm ưng ý nào.

Antonio Conte chỉ có trong tay Michy Batshuayi (chân sút hiếm khi được sử dụng ở mùa giải trước) cùng Loic Remy (mất chỗ đứng) trên hàng tiền đạo. Các vị trí khác cũng đối diện với sự thiếu hụt nhân sự, trong khi những tài năng trẻ như Kenedy hay Musonda không có chỗ đứng trong đội 1.

Còn đến hơn 1 tháng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, song nếu Chelsea vẫn duy trì tiến độ chậm chạp trong khâu mua bán, đội chủ sân Stamford Bridge có thể phải trả giá đắt. Bài học 2015/2016 còn rất nóng hổi, khi Chelsea đã chuẩn bị cho thất bại bởi những thất bại trong khâu chuẩn bị!

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn