'Soái ca' vùng lũ ở Huế phát điện máy nổ cho cả xóm sạc điện thoại

Thời sựThứ Tư, 08/11/2017 07:36:00 +07:00

Một người dân ở vùng lũ huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) trong những ngày mất điện đã dùng máy nổ phát điện cho cả xóm sạc điện thoại miễn phí.

Những ngày vừa qua, tình hình mưa lũ ở Thừa Thiên - Huế diễn biến rất phức tạp và làm cô lập nhiều địa phương của tình này. Mưa lũ khiến nhiều địa phương rơi vào cảnh không có điện.

Tuy nhiên, ở thôn Di Đông (xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có một người dân đã tự đổ dầu để chạy máy nổ phát cho người dân trong xóm sạc điện thoại, đèn pin... miễn phí.

Đó là anh Dương Văn Soạn (50 tuổi, trú thôn Di Đông). Anh Soạn mấy ngày qua được mọi người coi như "soái ca" của xóm khi mang nguồn điện để phụ vụ dân làng.

23432808_1355165861260183_312261920_o

 Rất nhiều người tìm đến nhà anh Soạn để sạc nhờ điện thoại. (Ảnh: Diệu Hân)

Trương Diệu Hân (một người được sạc nhờ điện thoại tại nhà anh Soạn) sung sướng chia sẻ: "3 ngày nay điện thoại của em hết pin mà không có điện để sạc khiến người thân bạn bè muốn liên lạc cũng không được. Nay biết nhà chú Soạn có máy nổ phát điện nên em tìm đến và nhờ sạc đầy pin điện thoại, em cảm thấy rất sung sướng".

Trả lời PV VTC News anh Dương Văn Soạn cho biết, suốt mấy ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ nên toàn thôn Di Đông bị cắt điện. Chính vì vậy, anh đã mua dầu về để chạy máy nổ phát điện chiếu sáng cho gia đình và để bà con trong xóm sạc điện thoại, đèn pin... phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Anh Soạn nói làm việc này cũng chỉ vì tình làng nghĩa xóm, lúc tối lửa tắt đèn có nhau chứ không vì mục đích gì khác.

23423678_1355090577934378_2074957465_o

 Nhờ nguồn điện từ việc anh Soạn phát máy nổ mà người dân thôn Di Đông (xã Phú Hồ) có điện thoại và đèn pin dùng trong những ngày mưa lũ. (Ảnh: Diệu Hân)

Tối 7/11, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện nước trên sông Hương và sông Bồ đang tiếp tục lên. 

Mực nước lúc 19h, trên các sông Hương tại Kim Long là 3,16 m, dưới báo động 3 là 0,34m; sông Bồ tại Phú Ốc là 4,43m, dưới báo động 3 là 0,07m; sông Tả Trạch tại Thượng Nhật là 58,64 m; sông Ô Lâu tại Phong Bình 2,33m; sông Truồi tại Cầu Truồi là 1,89m.

23432266_1540487022708013_39483659_o 3

Hiện nước trên các sông ở Thừa Thiên - Huế vẫn tiếp tục lên, tình trạng ngập lụt trên diện rộng trên địa bàn tỉnh này vẫn còn tiếp diễn. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Dự báo, trong đêm 7/11 đến sáng 8/11, lũ trên sông Hương xuống rất chậm, sông Bồ sẽ đạt đỉnh ở mức mức báo động 3, sau đó xuống chậm, các sông khác xuống chậm.

Cụ thể: Sông Hương tại Kim Long xuống rất chậm và dao động ở mức 2,90m, dưới mức báo động 3 là 0,6m; sông Bồ tại Phú Ốc đạt đỉnh ở mức 4,5m, bằng mức báo động 3, sau đó xuống chậm, sông Ô Lâu tại Phong Bình dao động ở mức 2,4m; sông Truồi tại Cầu Truồi xuống chậm và dao động ở mức 1,60m;

Cơ quan nói trên cũng cảnh cáo tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn còn kéo dài ở các vùng thấp trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và Thành phố Huế.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn