Sở Y tế Bình Dương kết luận kiểu võ đoán

Thời sựThứ Năm, 19/09/2013 06:58:00 +07:00

(VTC News) - Không thể khám nghiệm tử thi nhưng Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Bình Dương vẫn đưa ra được kết luận về nguyên nhân chết của sản phụ.

(VTC News) - Không thể khám nghiệm tử thi nhưng Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Bình Dương vẫn đưa ra được kết luận về nguyên nhân chết của sản phụ Vũ Thị Thuý.

Chiều 17/9, sau hơn 1 tuần điều tra Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có báo cáo gửi các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế, kết luận vụ việc sản phụ Vũ Thị Thúy (28 tuổi, quê ở Ninh Bình) tử vong hôm 7/9 vừa qua là do bị phù phổi cấp. Hội đồng chuyên trách Sở Y tế nghi ngờ do thuyên tắc ối.

(VTC News) - Học sinh ở Đà Nẵng đã chọn cho mình cách vui Trung thu đầy ý nghĩa với đèn lồng thể hiện chủ quyền biển đảo.
Người nhà nạn nhân sản phụ đau đớn trước cái chết của sản phụ Vũ Thị Thúy

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẳng định, do việc khám nghiệm tử thi đã không diễn ra, nên gây ít nhiều khó khăn trong việc kết luận nguyên nhân gây ra cái chết của sản phụ Thúy của hội đồng chuyên môn.

Sở dĩ sản phụ Thúy không thể khám nghiệm tử thi vì sau khi chết, Bệnh viện phụ sản nhi tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ tiền mai táng cho người thân. Ngay sau khi đã nhận đủ tiền, người thân chị Thúy đã nhanh chóng đưa thi thể sản phụ về quê lo hậu sự. Chính vì vậy, việc khám nghiệm tử thi đã không diễn ra.

Theo các bác sĩ sản khoa lâu năm của bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), các kết luận nêu trên đây của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Bình Dương có thể sẽ không chính xác. Bởi các chuyên gia chỉ nhận định qua hồ sơ bệnh án, ý kiến của bác sĩ tham gia kíp trực và những người có liên quan, mà không có kết quả khám nghiệm tử thi nên cũng khó kết luận rõ ràng và thiếu thuyết phục.

Trước đó, như VTC News đã thông tin, tối 7/9, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), thai phụ Vũ Thị Thúy (28 tuổi, quê Ninh Bình) sau khi sinh bé trai bất ngờ cảm thấy mệt và khó thở.

Sự việc khiến người nhà nạn nhân lo lắng nên gọi bác sĩ đến kiểm tra. Dù được các bác sĩ thăm khám, tình hình sức khỏe của chị Thúy vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí nạn nhân còn cảm thấy mệt hơn.

Thấy chị Thúy đau đớn, người thân liền yêu cầu chuyển chị Thúy lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Lúc này, các bác sĩ trong ca trực không đồng ý chuyển viện và nói bệnh viện có thể kiểm soát được tình hình.

Sau đó không lâu, chị Thúy đã tử vong. Sau cái chết này, nhiều người thân đã quậy phá suốt đêm trong bệnh viện. Họ cho rằng cái chết của nạn nhân do sự tắc trách của kíp trực.

Đến rạng sáng 8/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã có mặt tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương để lập hồ sơ, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của sản phụ Thúy.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi sinh được 10 phút, sản phụ Thúy đã lên cơn khó thở. Bác sĩ đã phát hiện ra việc này, tổ chức cấp cứu cho chị Thúy ngay sau đó nhưng không kịp.

Lúc đó, người thân chị Thúy đề nghị chuyển viện nhưng sản phụ Thúy đang trong tình trạng nguy hiểm về mặt sức khỏe nên không thể chuyển được mà tiến hành cấp cứu tại chỗ.

Được biết, đây là ca tử vong thứ hai của các sản phụ trong vòng một năm nay diễn ra tại bệnh viện phụ sản nhi tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 10/9/2013, cũng tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương, chị Thủy (33 tuổi), giáo viên trường mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, khi sinh mổ cũng đã tử vong và được xác định nguyên nhân là do bị thủng ruột. Các bác sĩ khi mổ đã khâu ruột dính vào thành tử cung.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn