Sơ ý kéo cây sắt gần đường điện, thợ hồ mất cả hai cánh tay

Sức khỏeThứ Sáu, 13/01/2017 08:19:00 +07:00

Đang làm việc trên công trình xây dựng, do sơ ý, người thợ hồ kéo cây sắt tới gần đường điện, sau tiếng 'roẹt' anh rơi xuống đất, bất tỉnh; dù bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng hai tay của anh bị bỏng nặng, chết cơ xương buộc phải đoạn bỏ.

Ngày 12/1/2017, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho hay, tại đây đang điều trị cho một bệnh nhân bị bỏng điện rất nặng. Nạn nhân là Nguyễn Văn C. (42 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) nhập viện trong tình trạng bị bỏng với diện tích khoảng 22% cơ thể, tập trung chủ yếu ở tứ chi.

bong-dien-1484208372506

Bỏng điện đã xảy đến với nhiều thợ hồ làm việc trên công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện 

Khai thác bệnh sử từ bác sĩ ghi nhận, anh Nguyễn Văn C. làm nghề thợ hồ, ngày 21/12/2016 khi đang lao động trên công trình xây dựng sát đường điện, anh sơ ý kéo cây sắt đến gần nên bị điện phóng. Sau tiếng “roẹt” nạn nhân, ngã từ độ cao khoảng 4m xuống đất, bất tỉnh, được người dân sơ cứu rồi chuyển tới bệnh viện.

Tại Chợ Rẫy, bác sĩ xác định vùng bỏng sâu độ II, độ III tập trung chủ yếu ở hai cánh tay nạn nhân gây chết cơ xương, không còn khả năng phục hồi. Để tránh nguy cơ nhiễm trung, hoại tử, đe dọa tính mạng, bác sĩ đã buộc phải đoạn bỏ 2 cánh tay của người bệnh.

Video: Cậu trai 10 tuổi 'tung cước' đá mẹ tới tấp vì không cho chơi game điện thoại

Tai nạn bỏng điện rất nguy hiểm, thường gặp ở những người làm nghề thợ hồ, thợ điện, người làm biển quảng cáo, người câu cá dưới đường điện. Bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần tuân thủ các quy tắc an toàn lao động, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện để tránh những tai nạn tương tự có thể xảy ra.

(Nguồn: Dân Trí)
Bình luận
vtcnews.vn