Sở Xây dựng Hà Nội tính phương án cưỡng chế cắt ngọn tòa nhà 8B Lê Trực

Thời sựThứ Sáu, 13/11/2015 02:56:00 +07:00

Tòa nhà 8B Lê Trực sẽ bị tháo dỡ phần sai phép. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải lập phương án và mời đơn vị phù hợp tháo dỡ tòa nhà 8B Lê Trực

(VTC News) – Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi UBND quận Ba Đình đề cập tới phương án cưỡng chế cắt ngọn tòa nhà 8B Lê Trực trong trường hợp chủ đầu tư không tự thực hiện

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND quận Ba Đình liên quan đến phương án, giải pháp tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng tại tòa nhà 8B Lê Trực.

Nội dung văn bản cho biết, nếu chủ đầu tư tự dỡ bỏ phần công trình thi công sai phép thì công ty phải thuê đơn vị có đủ điều kiện năng lực phù hợp để tư vấn, thẩm tra việc lập phương án, giải pháp tháo dỡ. Và phải báo cáo UBND quận Ba Đình và Phòng Quản lý đô thị của quận để xem xét, cho ý kiến  trước khi chủ đầu tư phê duyệt.

Tòa nhà 8B Lê Trực nhìn từ Lăng Bác.

Nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ phần công trình vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế. Trường hợp này, UBND quận Ba Đình sẽ chỉ định đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp để lập phương án, giải pháp tháo dỡ.

Nội dung phương án, giải pháp tháo dỡ phải bảo đảm an toàn về kỹ thuật, chịu lực của kết cấu công trình trong và sau khi phá dỡ. Phương án phải thể hiện trình tự quy trình, trang thiết bị, máy móc, biện pháp thi công bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho các công trình liền kề, người, phương tiện giao thông trong khu vực…

Trước đó, tại cuộc họp diễn ra ngày 9/11, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực phải nộp phương án phá dỡ trước 17h ngày 15/11 tại UBND phường Điện Biên.

Sau thời hạn này, nếu chủ đầu tư không nộp phương án phá dỡ hoặc có nộp nhưng không đảm bảo theo đúng các yêu cầu và các quy định của pháp luật thì quận Ba Đình sẽ tổ chức cưỡng chế.

Cũng liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại dự án số 8B Lê Trực, Thanh tra TP Hà Nội cũng đã công bố quyết định thanh tra công vụ đối với tổ chức, cá nhân liên quan.  

Quyết định thanh tra được đưa ra trên cơ sở ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội liên quan đến việc xử lý sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực.

Video: Xây dựng đường băng trái phép


Đà Long

Bình luận
vtcnews.vn