Sợ vợ trộm đồ, chồng giăng bẫy điện

Pháp luậtThứ Hai, 23/07/2012 04:16:00 +07:00

Chồng sợ vợ lấy tài sản nên dùng dây điện trần giăng vào ổ khóa, hậu quả, vợ bị thương phải đi cấp cứu.

Chồng sợ vợ lấy tài sản nên dùng dây điện trần giăng vào ổ khóa, hậu quả, vợ bị thương phải đi cấp cứu.

Ngày 23/7, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết vẫn đang tạm giữ Nguyễn Đình Huệ (SN 1965) ở Cầu Bầu, Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội để làm rõ hành vi đặt bẫy điện ngay tại nhà, khiến vợ bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Đình Huệ (SN 1965) và Tráng Thị Liên (SN 1972), giận và sống ly thân với nhau.

Ngày 21/7, sau khi hai vợ chồng cãi nhau, chị Liên đã bỏ đi.

Thấy vợ bỏ đi, Huệ sợ chị này sẽ về nhà lấy tài sản nên đã dùng dây điện trần dòng vào ổ khoá nhà.

Đến 20h cùng ngày, chị Liên về gọi con ăn cơm thì bị điện giật, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an huyện Ứng Hoà đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Infonet

Bình luận
vtcnews.vn