Sở trường của Công Phượng không phải tiền đạo?

Thể thaoThứ Năm, 22/01/2015 09:00:00 +07:00

Ở trận đấu chiều qua, Công Phượng tiếp tục được kéo về gần vòng tròn trung tâm, thi đấu như một tiền vệ giữa.

(VTC News)- Ở trận đấu chiều qua, Công Phượng tiếp tục được kéo về gần vòng tròn trung tâm, thi đấu như một tiền vệ giữa.

Vào sân trong hiệp 2 sau khi HAGL nhận bàn thua, những tưởng Công Phượng sẽ được đôn lên đá tiền đạo cùng Văn Toàn và Zdravko. Song giống như ở trận gặp Thanh Hóa, Công Phượng lùi về rất sâu, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thậm chí, cầu thủ xứ Nghệ còn thường xuyên xuất hiện ở gần vòng cấm để tranh cướp bóng, hỗ trợ phòng ngự.
Công Phượng lùi sâu phòng ngự (Ảnh: Nhạc Dương)
 Công Phượng lùi sâu phòng ngự (Ảnh: Nhạc Dương)
Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu cách sắp xếp này có hạn chế khả năng của Công Phượng, HLV HAGL chia sẻ: "Công Phượng đã chơi thế này được 6 năm rồi. Mới 2 năm gần đây, cậu ấy mới đá tiền đạo. Chẳng qua, các bạn không có cơ hội để xem Công Phượng mà thôi".

HLV người Pháp cũng khẳng định: “Công Phượng ngồi dự bị vì không có phong độ tốt. Hôm nay là Phượng dự bị, hôm sau có thể là một cầu thủ khác. Tôi muốn mọi người để cho Phượng chút không gian, đã 5 câu hỏi về Công Phượng rồi. Hãy hỏi về Tùng (Thanh Tùng), hãy hỏi về Lương (Đức Lương), cặp trung vệ bất đắc dĩ hay thủ môn của chúng tôi (Minh Nhựt). Họ đều đã chơi rất hay trong ngày hôm nay.

Đội bóng còn nhiều cầu thủ khác chứ không chỉ có một mình Công Phượng.”
HAGL thua xa về kinh nghiệm thi đấu với các đối thủ V-League (Ảnh: Nhạc Dương)
 HAGL thua xa kinh nghiệm thi đấu với đối thủ V-League (Ảnh: Nhạc Dương)
Việc HAGL thất bại trận thứ 3 liên tiếp, theo thầy Giôm, có nhiều lý do. Song ông từ chối đổ lỗi cho hàng công hay hàng thủ yếu. "HAGL chỉ thiếu sức mạnh ở khâu dứt điểm. Trong thời điểm này, HAGL bằng lòng với những cầu thủ hiện có. Nhiệm vụ của tôi là giúp những cầu thủ hiện tại tiến bộ. Tôi không có hứng thú thay đổi đội hình cứ mỗi 2 tuần. Nó sẽ làm xáo trộn đội hình.

Dĩ nhiên, việc để các cầu thủ kinh nghiệm ra đi được quyết định bởi một hội đồng chuyên môn. Tôi không quá tiếc vì điều đó. Bởi nó tạo cơ hội cọ xát cho những cầu thủ trẻ. Kinh nghiệm, như các bạn biết đấy, không phải là thứ mua được bằng tiền, hay ngày một ngày hai có được. Việc các học trò của tôi chịu sức ép sẽ giúp họ mạnh mẽ lên nhiều. Những cầu thủ 18-19 tuổi ngày hôm nay đã có lối chơi rất chặt chẽ, vững vàng trước đàn anh hơn họ tới 10 năm kinh nghiệm trận mạc."

Thua trận thứ 3 liên tiếp, HAGL đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm, bằng với QNK Quảng Nam, Đồng Nai, chỉ hơn Cần Thơ và SHB Đà Nẵng. Vòng tới, HAGL sẽ gặp SHB Đà Nẵng ở sân nhà Pleiku.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn