So tài cao thấp của 3 ứng cử viên Cặp đôi hoàn hảo

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 16/01/2015 04:12:00 +07:00

Cùng điểm qua những lợi thế và bất lợi của 3 ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân của mùa giải thứ 3.

Cùng điểm qua những lợi thế và bất lợi của 3 ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân của mùa giải thứ 3.

Chương trìnhCặp đôi hoàn hảo đã đi đến hồi kết. Vào đêm thi chung kết diễn ra vào chủ nhật 18/1 sắp tới, ngôi vị quán quân của mùa giải thứ 3 sẽ được xướng tên.

Cùng bước vào đêm chung kết này là 7 cặp đôi đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu, mỗi cặp đều có thế mạnh lẫn điểm yếu khác nhau. Tuy nhiên, có 3 cặp đôi đang được đặt cược nhiều nhất để có thể nắm giữ vị trí này.


Vân Trang – Quốc Đại


Sau một vài tuần xuống sức, thì trong giai đoạn nước rút, cặp đôi này đã có sự bứt phá mạnh mẽ để chứng tỏ mình là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức quán quân.

Trong 7 cặp đôi tham gia Cặp đôi hoàn hảo mùa nay, Vân Trang và Quốc Đại được đánh giá là cặp đôi có sự biến hóa đa dạng và sinh động.

 Họ là đôi duy nhất dám thử sức với các thể loại trình diễn nghệ thuật dân tộc đòi hỏi sự tập luyện và tìm hiểu kỹ lưỡng như hát cải lương trong trích đoạn Thiếu phụ Nam Xương, hát Hò Quảng trong trích đoạn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài…

vân trang
Vân Trang và Quốc Đại xuất sắc trong trích đoạn Thiếu phụ Nam Xương.
Về phía Vân Trang, do là diễn viên nên không bàn cãi gì khả năng diễn xuất, nhưng bên cạnh đó cô nàng còn gây ấn tượng bởi giọng hát khá ổn, ngọt ngào, cảm xúc cùng nhiều tài lẻ khác như múa ballet trong tiết mục Hồ Thiên Nga.

Về phía Quốc Đại, nam ca sĩ của dòng nhạc dân ca cũng có thể biến hóa vào rất nhiều nhân vật khác nhau để tạo nên sự kết hợp ăn ý với đồng đội của mình.


Các màn trình diễn của cặp đôi Vân Trang – Quốc Đại thường được dàn dựng có cốt truyện để có thể khai thác được thế mạnh hát lẫn diễn xuất của họ cũng như chiếm cảm tình của khán giả.

Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ tạo lên vai của họ một áp lực không lớn khi trước đó đã cống hiến rất nhiều tiết mục quá công phu. Hơn nữa, nếu dành nhiều đất vào diễn xuất, nhiều khả năng phần quan trọng nhất là ca hát sẽ bị ảnh hưởng.


Hiện cặp đôi này cũng đang sở hữu lượng fan khá đông đảo.

Bùi Anh Tuấn – Tú Vi


Nếu Vân Trang và Quốc Đại là cặp đôi được đánh giá về sự đa dạng, thì cặp đôi Bùi Anh Tuấn – Tú Vi được xem như cặp thí sinh có chất giọng tốt nhất. Nếu như Bùi Anh Tuấn là cái tên đảm bảo về giọng hát thu hút, kĩ thuật, đi vào lòng người thì Tú Vi cũng không hề kém cạnh.

Dù là diễn viên nhưng cô gái này đã từng có thời gian đi hát, ra một vài sản phẩm được đầu tư chuyên nghiệp nên nội lực không hề thua kém.

Trong tất cả các thí sinh không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, Tú Vi là người sở hữu chất giọng tốt nhất nhì. Nhờ đó mà các phần thi của cặp đôi này luôn đồng đều và hòa quyện chứ không có sự khác biệt quá lớn.


Bên cạnh đó, họ cũng có khả năng chọn bài khá tốt, vừa phù hợp với chất giọng của cả hai, vừa là những bài hit được giới trẻ yêu thích như Hoa Tuyết, Nếu như anh đến, Khi người lớn cô đơn...
bùi anh tuấn
Cặp đôi Bùi Anh Tuấn - Tú Vi được khán giả trẻ yêu thích vì giọng hát hay lẫn ngoại hình đẹp.
Ngoài giọng hát thì ngoại hình đẹp cũng có thể nói là một trong lợi thế không hề nhỏ của Bùi Anh Tuấn và Tú Vi. Chỉ cần cặp đôi đôi “trai tài gái sắc” này xuất hiện tên sân khấu, khán giả chắc chắn không thể rời mắt nhìn bởi sự rạng rỡ và duyên dáng. Cặp đôi này cũng có lượng fan ổn định, đa số là khán giả trẻ, sẵn sàng bình chọn để đưa họ lên ngôi vị cao nhất.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, các màn trình diễn của Tú Vi - Bùi Anh Tuấn vẫn khai thác thế mạnh của họ với dòng pop ballad chứ chưa có sự bứt phá đáng kể, đây chính là thử thách được đặt ra cho họ trong đêm chung kết.

Nhan Phúc Vinh – Đinh Hương

Với Nhan Phúc Vinh và Đinh Hương, khán giả cảm nhận được sự nỗ lực và tiến bộ nhất qua từng đêm thi.

Trong những vòng thi đầu, cặp đôi còn đôi chút ngượng nghịu, lóng ngóng, các tiết mục không để lại nhiều ấn tượng vì chọn bài không phù hợp, thiếu sự ăn ý trong trình diễn và bị chênh bè phối nhiều thì càng đi sâu vào vòng trong, nam diễn viên điển trai chứng tỏ giọng hát tiến bộ, ngược lại, Đinh Hương lại có sự đi lên trong cách diễn xuất.

cặp đôi hoàn hảo
Nhan Phúc Vinh và Đinh Hương "khóa môi" trong tiết mục Romeo & Juliet.
Các tiết mục của họ cũng dần có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, hấp dẫn hơn khi được thêm thắt thêm bởi những chi tiết đậm chất giải trí, có điểm nhấn, vũ đạo… Điển hình như tiết mục Romeo và Juliet.

Khiến khán giả phải rơi nước mắt. Trước đó, cặp đôi cũng bùng nổ với liên khúc Đánh ghen (với sự hỗ trợ của Cát Phượng và Hà Thúy Anh)…


Tuy nhiên trong đêm chung kết sắp tới, liệu họ có còn giữ được phong độ này trước những áp lực cùng sự cạnh tranh của các cặp đôi khác hay không vẫn còn là điều khiến khán giả yêu mến họ phải lo lắng.

So với các cặp thí sinh khác, họ cũng không có lượng fan đông đảo bằng nên sẽ chịu nhiều phần thiệt thòi.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn