Số phận Crưm được định đoạt sớm, có thể về với Nga

Thế giớiThứ Năm, 06/03/2014 05:52:00 +07:00

(VTC News) - Thông tin mới nhất từ Nga cho biết cuộc trưng cầu dân ý ở Crưm sẽ được diễn ra sớm hơn, vào ngày 16/3 tới, quyết định tương lai của nước Cộng hòa tự trị vốn từng thuộc Liên Xô.

Hãng tin RT dẫn lời Phó Thủ tướng Criema nói cuộc trưng cầu dân ý của khu vực này sẽ được tổ chức vào ngày 16/3. 
Kết quả của cuộc trưng cầu sẽ quyết định Crưm sẽ trở thành một phần của Nga hay vẫn thuộc về Ukraine.
 Tay súng không rõ danh tính tại Crưm
Ngày trưng cầu dân ý mới quyết định sớm hơn 2 tuần so với dự định.Theo RT, ông Temirgaliev tiết lộ sẽ có 2 câu hỏi trên phiếu bầu:
- Bạn ủng hộ Criema trở thành một phần lãnh thổ Nga?
- Bạn có ủng hộ việc khôi phục hiến pháp 1992 của Criema?
Trong hiến pháp năm 1992, Crưm là nước Cộng hòa tự trị thuộc Ukraine nhưng quan hệ với Kiev dựa trên các thỏa thuận.
Các nhà chức trách Crưm đã lên án chính phủ đảo chính tại Kiev và tuyên bố rằng tất cả các thực thi pháp luật Ukraine và triển khai quân sự tại bán đảo phải có yêu cầu từ phía Criema.
Bầu chọn
Theo bạn, Cộng hòa tự trị Crưm có sát nhập Nga?

Crưm phản đối Kiev từ sau khi chính phủ mới tự xưng giới thiệu đạo luật bãi bỏ sử dụng các ngôn ngữ khác tại Ukraine, trong đó có tiếng Nga, ngôn ngữ chủ yếu tại bán đảo này.
Bình luận
vtcnews.vn