Số phận bi đát của ‘trùm’ nâng ngực hơn 400.000 phụ nữ

Kinh tếThứ Sáu, 03/02/2012 05:52:00 +07:00

(VTC News) – Hơn 400.000 quý bà trên toàn thế giới đang có nguy cơ mắc bệnh ung thư do ghép phải túi nâng ngực chứa silicon và chất gel dởm của PIP.

(VTC News) – Hơn 400.000 quý bà trên toàn thế giới đang có nguy cơ mắc bệnh ung thư do ghép phải túi nâng ngực chứa silicon và chất gel dởm của PIP.

Ngay từ ngày 23/12/2011, chính phủ Pháp đã khuyến cáo, những phụ nữ đang cài ‘bom’ nâng ngực của hãng Poly Implant Prothèse (PIP) nên gỡ bỏ chúng khỏi cơ thể ngay để phòng hiểm hoạ: nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Tuy nhiên, tại thời điểm đó có thể thấy rõ lời khuyến cáo trên chỉ có tính chất giống như một biện pháp phòng ngừa rủi ro chứ không phải là một thông báo khẩn cấp.

Hơn 400.000 quý bà trên toàn cầu đang ...ôm 'bom'

Theo một tuyên bố mới đây do Bộ Y tế Pháp đưa ra, Viện ung thư quốc gia của nước này đã kiểm nghiệm và đi tới kết luận rằng không có chuyện rủi ro gây ung thư đang ngày càng tăng lên đối với những phụ nữ từng ghép túi PIP. Nói cách khác, chuyện túi PIP bị vỡ khiến phụ nữ mắc bệnh ung thư hiếm xảy ra.

Hơn 400.000 phụ nữ trên toàn cầu đang sử dụng túi nâng ngực của PIP 

Tuy nhiên, họ lại phát hiện thấy các nguy cơ ‘đáng sợ’ khác trong đó bao gồm cả khả năng vỡ túi được cấy ghép chứa chất silicon ‘dởm’ mà ông chủ của hãng PIP Jean-Claude Mas từng thừa nhận đó không phải là loại silicon Nusil của Mỹ như nhà sản xuất đã đăng ký với Cơ quan Kiểm định chất lượng TÜV của Đức. Loại silicon đó thường được sử dụng trong sản xuất công nghiệp – thứ có mặt trong hầu hết các thiết bị từ máy tính tới những đồ phục vụ nhà bếp và giá thành của nó cũng rẻ hơn gấp 10 lần so với loại silicon chuyên dụng cho mục đích y tế, thẩm mĩ. Vào đầu năm 2010, loại silicon này từng bị thu hồi.

Ngoài ra, còn có một nguy cơ đáng sợ khác nữa đó là những phụ nữ từng cấy ghép túi PIP có thể sẽ bị viêm nhiễm hoặc bị đau rát do loại gel mà PIP sử dụng có tính ăn mòn cao, dễ gây thấm nứt. Theo Đài phát thanh RTL, hãng hóa chất Brenntag của Đức đã thừa nhận cung cấp cho PIP loại gel thường được dùng phủ bên ngoài các vật liệu xây dựng hoặc có trong thành phần cấu tạo các linh kiện điện tử đó. Nếu bị viêm nhiễm hoặc đau rát ở vùng ngực do chất gel này, khổ chủ từng ghép túi PIP sẽ gặp khó khăn rất lớn trong việc gỡ bỏ loại ‘bom’ này.

Một khi bị vỡ, PIP sẽ gây nguy hại tới sức khoẻ, thẩm mĩ của khổ chủ 

Vì vậy, Bộ trưởng Y tế Pháp Xavier Bertrand đã khuyến cáo rằng những phụ nữ từng cấy ghép túi nâng ngực PIP nên trải qua một quá trình phẫu thuật để gỡ bỏ chúng. Tại Pháp, có khoảng 30.000 phụ nữ đang mang trong mình túi nâng ngực PIP và theo ước tính, trên thế giới hiện có khoảng 300.000 tới 400.000 phụ nữ đang bị cài ‘loại bom’ này.

Được thành lập vào năm 1991, công ty Poly Implant Prothèse (hiện đã bị xoá sổ) toạ lạc ở miền Nam nước Pháp và một thời gian dài kể từ khi thành lập, công ty này được xem là nhà sản xuất túi nâng ngực lớn thứ 3 trên toàn thế giới với sản lượng khoảng 100.000 túi/năm. 80% trong số 100.000 túi nâng ngực đó được xuất khẩu ra nước ngoài.

‘Ông trùm’ của PIP bị xử lý ra sao?

Trong một báo cáo mới được gửi tới chính phủ Pháp liên quan tới vụ bê bối về túi nâng ngực PIP, công ty này bị cáo buộc có liên quan tới một vụ “lừa đảo lớn”. Ngoài ra, các nhà sản xuất thiết bị y tế cũng bị tố lỏng lẻo trong khâu quản lý, giám sát.

Jean-Claude Mas - Nhà sáng lập PIP 

Những người nộp đơn tố cáo này cũng đã kêu gọi mở một cuộc đại tu đối với Cơ quan an toàn thực phẩm và sức khỏe Pháp (Afssaps), đồng thời kêu gọi những phụ nữ đang ghép túi PIP nên gỡ bỏ chúng để phòng bệnh, chứ không phải một hồi chuông cảnh báo khẩn cấp.

Phát biểu trước báo giới vào ngày 1/2 vừa qua, ông Xavier Bertrand nói: “Những gì bị phơi bày cho thấy công ty PIP đã lừa dối hàng trăm nghìn phụ nữ, các cơ quan y tế và các chuyên gia y tế. Đơn tố cáo đó cũng đã chỉ ra những mặt yếu kém trong khâu quản lý và sự thiếu cảnh giác trong việc theo dõi sự an toàn trong việc sử dụng thuốc và các sản phẩm y tế”. Theo một số nguồn tin, đơn tố cáo đó do Afssaps và cơ quan y tế Pháp nộp lên.

 Và cái giá 'quá bèo' mà Jean-Claude Mas phải trả

Nhà sáng lập PIP Jean-Claude Mas, 72 tuổi đã bị tống giam vào cuối tháng trước và hiện đang phải đối mặt với cáo buộc giết người không cố ý bởi hơn 400.000 phụ nữ ở 65 quốc gia trên toàn thế giới, từng cấy ghép PIP đang phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ túi nâng ngực chứa silicon và gel dởm.

Theo tờ Le Figaro, ông Mas có thể bị phạt từ 1-2 năm tù giam cùng 15.000 - 30.000 Euro. Ngoài ra, ông ta sẽ còn phải tiếp tục ra hầu tòa vào cuối năm nay do ‘hành vi lừa đảo nghiêm trọng’ của mình. Nếu bị kết tội, Mas sẽ phải đối mặt với án 4 năm tù giam cùng việc nộp phạt thêm 75.000 Euro nữa.

Trong khi đó, nếu PIP bị vỡ, hàng trăm nghìn phụ nữ đó có nguy cơ mắc phải bệnh ung thư – căn bệnh thế kỉ. Chỉ tính riêng tại Australia, đã có hơn 102 trường hợp được xác nhận bị vỡ túi PIP và 14 trường hợp khác chưa được xác nhận, nhưng theo báo cáo cũng bị vỡ túi nâng ngực PIP.

Nhiều người cho rằng cái giá mà Mas – ‘cha đẻ của PIP’ phải trả vẫn… quá rẻ!

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn