Số người mắc COVID-19 tăng kỷ lục, Nga có hơn 177.000 ca nhiễm

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/05/2020 17:22:46 +07:00
(VTC News) -

Nga xác nhận thêm 11.231 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 của nước này lên 177.160.

Số ca nhiễm mới tăng kỷ lục

Trong 24 giờ qua, Nga xác nhận thêm 11.231 ca nhiễm COVID-19. Đây cũng là số ca nhiễm bệnh kỷ lục trong 1 ngày được ghi nhận ở Nga. Ngoài ra, có 88 người chết trong 24 giờ qua, đưa số ca chết người ở nước này lên 1.625.

Hiện Nga có tốc độ gia tăng ca nhiễm mới nhanh thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Theo số liệu chính thức, tổng số ca nhiễm toàn Nga là 177.160.

Số người mắc COVID-19 tăng kỷ lục, Nga có hơn 177.000 ca nhiễm - 1

Tốc độ gia tăng ca nhiễm mới ở Nga nhanh thứ 2 thế giới, sau Mỹ. (Ảnh: Moskva News Agency)

Số ca nhiễm bệnh ở Nga tăng hơn 10.000 ca mỗi ngày kể từ ngày 1/5. Nước này đang áp dụng thời gian cách ly không làm việc cho đến ngày 11/5. Giới chức Nga cho biết, biện pháp cách ly sẽ được dỡ bỏ hoặc gia hạn tùy thuộc vào mức độ bùng phát dịch bệnh ở các khu vực khác nhau.

Mặc dù số ca bệnh tăng mạnh, tỷ lệ chết người do dịch bệnh ở Nga vẫn ở mức thấp so với các nước như Italy, Tây Ban Nha và Mỹ. Các quan chức cho rằng có được điều này là vì Nga đã đóng cửa biên giới nhanh chóng, cũng như kiểm tra và theo dõi rộng rãi các trường hợp mắc bệnh.

Tỷ lệ ủng hộ ông Putin giảm mạnh

Trung tâm thăm dò độc lập Levada hôm thứ Tư (6/5) cho biết, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin chạm mức thấp lịch sử, xuống 59%, trong bối cảnh quốc gia này đang vật lộn với đại dịch COVID-19.

Theo kết quả của Levada đưa ra cuối tháng 4, khi hầu hết cả nước đang thực hiện các biện pháp phong tỏa, có 33% số người được khảo sát bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách làm việc của Tổng thống Putin.

Số người mắc COVID-19 tăng kỷ lục, Nga có hơn 177.000 ca nhiễm - 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Kremlin.ru)

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin được ghi nhận thấp nhất trước đây là vào tháng 6/2000 và tháng 11/2013, với khoảng 61%. 

Theo ý kiến của các nghiên cứu, ông Putin thiếu các biện pháp thích hợp để ngăn chặn sự suy giảm nền kinh tế trong khi đất nước vẫn bị phong tỏa.

Điện Kremlin hôm thứ Tư cho biết không hoàn toàn tin tưởng vào kết quả thăm dò ý kiến của Levada.

"Có những cuộc điều tra thăm dò vẽ ra một bức tranh khác", Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.

Phương Anh(Nguồn: The Moscow Times)
Bình luận
vtcnews.vn