Số người mắc COVID-19 ở TP.HCM đã vượt 1.000 ca

Tin tứcThứ Tư, 16/06/2021 13:44:26 +07:00
(VTC News) -

Trưa 16/6, TP.HCM công bố 35 ca mắc mới, nâng tổng số ca COVID-19 lây trong cộng đồng trên địa bàn thành phố từ 27/4 đến nay lên 1.015 người.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong 1.015 ca mắc COVID-19, có hai ca tử vong là BN5463 và 9493, hiện 958 bệnh nhân đang điều trị, số còn lại đã được chữa khỏi. 

HCDC cho biết, đây là đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất tại TP.HCM, với tổng số số ca mắc mới nhiều nhất, từ khi dịch xuất hiện từ đầu năm 2020 đến nay.

Các chuỗi lây nhiễm nhiều nhất liên quan nhóm Truyền giáo Phục Hưng. Ngoài ra còn một số chuỗi lây nhiễm hiện chưa xác định được nguồn lây.

Số người mắc COVID-19 ở TP.HCM đã vượt 1.000 ca  - 1

Số người mắc COVID-19 ở TP.HCM đã vượt 1.000 ca. 

Theo HCDC, hiện các chuỗi lây nhiễm liên quan nhóm Truyền giáo Phục Hưng, xưởng cơ khí Hóc Môn, chung cư Ehome 3... đã được khoanh vùng. Các ca nhiễm mới được ghi nhận tại khu cách ly hoặc khu vực đã phong tỏa.

Các chuỗi nhiễm mới được phát hiện như chuỗi liên quan BN9827 (phát hiện tại Bệnh viện Xuyên Á), chuỗi liên quan hai BN10714 và 10715 (công ty Hnam Mobile)... thành phố đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng, giám sát chặt, phong tỏa các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm mới.

Đến nay, ngành y tế đã lấy 593.333 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, gồm 10.695 tiếp xúc gần (F1), 582.674 mẫu các trường hợp tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm.

Trong các mẫu F1 đã có 10.486 mẫu âm tính, 173 mẫu chờ kết quả. Trong các mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có 549.825 mẫu âm tính và 32.849 mẫu đang chờ kết quả.

Đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 thứ ba, khởi động ngày 3/6, đến nay 12.136 người đã được tiêm chủng. Trong đó, số người tiêm mũi một là 11.258 người, gồm 6.459 người làm việc tại các cơ sở y tế, 4.078 người ngoài y tế, 721 người làm việc tại các khu cách ly, cộng tác viên. Ngoài ra có 878 người tiêm mũi hai. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi, tất cả đều ổn định.

Toàn thành phố có 31.502 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế, gồm 11.362 người cách ly tập trung, 20.140 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Thành phố đang mở rộng các khu cách ly tập trung tại các quận huyện và thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu cách ly tập trung trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp