Số người mắc COVID-19 ở Nga tăng kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/04/2020 09:00:00 +07:00
(VTC News) -

Số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Nga tăng kỷ lục trong 1 ngày với hơn 6.400 ca mắc mới.

Ngày 28/4, Nga ghi nhận thêm 6.411 người nhiễm SARS-CoV-2. Đây là con số cao kỷ lục trong 1 ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở quốc gia này. Số người nhiễm mới trong ngày 28/4 ở Nga chỉ đứng sau Mỹ (25.409 người).

Với tổng số 93.558 người nhiễm, Nga vượt qua cả Iran và Trung Quốc để trở thành quốc gia đứng thứ 8 thế giới về số người nhiễm SARS-CoV-2 

Số người mắc COVID-19 ở Nga tăng kỷ lục - 1

Số người nhiễm mới tại Nga tăng kỷ lục.

Dù số người nhiễm cao nhưng Nga đang cho thấy nỗ lực rất lớn trong việc hạn chế số ca thiệt mạng. Tại Nga, tính đến nay mới chỉ có 867 người chết do SARS-CoV-2. Nga là quốc gia duy nhất có trên 40.000 ca nhiễm mà số người thiệt mạng dưới 1.000 người. Tỷ lệ tử vong tại Nga đang là 0,92%.

Nga hiện là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số người được xét nghiệm SARS-CoV-2 với 3.139.258 người. Trung bình cứ 1 triệu dân Nga, có 21.511 người được xét nghiệm.

Số người mắc COVID-19 ở Nga tăng kỷ lục - 2

Bản đồ dịch tại Nga.

Một quốc gia khác cũng có số người nhiễm mới tăng kỷ lục trong ngày 28/4 là Brazil. Đất nước Nam Mỹ có thêm 6.398 người nhiễm trong ngày hôm qua, nâng tổng số người nhiễm lên 72.899 người. Số ca thiệt mạng tại quốc gia này đang là 5.063.

Ngày 28/4, Mỹ vượt qua mốc 1 triệu người nhiễm SARS-CoV-2. Tính đến 8h hôm nay, số người mắc COVID-19 tại Mỹ đã là 1.035.765 người, trong đó 59.266 người chết.

Ngày 27/4, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong 3 tuần qua với 23.196 người. Đây cũng là ngày Italy có số ca nhiễm mới thấp nhất kể từ 11/3 với 1.739 người.

Đại dịch COVID-19 đã trải qua ngày thứ 98. Tổng số người nhiễm trên toàn thế giới là 3.136.507 người, trong đó 217.813 người thiệt mạng, 953.321 người đã được chữa khỏi.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn