Số người mắc COVID-19 ở Nga giảm dần, ca hồi phục tăng gấp đôi

Thời sự quốc tếThứ Hai, 18/05/2020 21:38:54 +07:00
(VTC News) -

Trong tuần qua, Nga ghi nhận thêm 72.064 ca nhiễm COVID-19, giảm hơn so với tuần trước đó, trong khi nước này có 33.067 bệnh nhân hồi phục.

Số người mắc COVID-19 ở Nga giảm dần

Từ ngày 11-17/5, số ca nhiễm COVID-19 ở Nga tăng thêm 72.064 ca ( tăng 34.4%), ít hơn mức 55.7% tuần trước đó (75.001 ca). Trong khi đó, số ca hồi phục tăng gấp đôi, khi tuần trước có 17.667 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, còn trong tuần này có thêm 33.067ca hồi phục.

Hiện tổng số ca thiệt mạng vì COVID-19 trong tuần qua cũng giảm từ 49.6% xuống còn 37.4%. Trong 2 tuần liên tiếp, tỷ lệ tử vong trung bình ở nước này vẫn giữ ở mức dưới 1%.

Số người mắc COVID-19 ở Nga giảm dần, ca hồi phục tăng gấp đôi - 1

Số ca mắc COVID-19 tại Nga giảm dần trong tuần qua. (Ảnh: RIA Novosti)

Trong ngày 17/5,Nga có thêm 8.926 ca nhiễm COVID-19. Tỉ lệ ca nhiễm mới trong ngày đang giảm xuống, chỉ còn 3.2% so với mức  3.6% hôm 16/5.

Thủ đô Matxcơva ghi nhận thêm 3.238 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố này lên 146.062. Trong khi đó, tỷ lệ ca nhiễm mới trong ngày giảm từ 2.8% xuống 2.3%.

Khoảng 3.557 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong ngày 17/5 tại Nga không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào.

Đến nay, Nga xác nhận 290.678 ca nhiễm COVID-19 và hơn 2.700 ca thiệt mạng trên toàn liên bang.

Nga không giấu dịch

Bà Tatyana Golikova, Phó Thủ tướng Nga khẳng định các y, bác sĩ tại các bệnh viện của Nga không giấu số liệu về các ca nhiễm virus corona. Thay vào đó, họ cố gắng đẩy mạnh khả năng chống dịch.

Người dân không nên cho rằng các y, bác sĩ đang cố gắng che giấu ca mắc COVID-19. Tôi chắc chắn rằng, đó không phải vấn đề của họ”, Phó Thủ tướng cho biết và nói thêm rằng kể từ khi bắt đầu dịch, Nga đã  tăng lương cho đội ngũ nhân viên y tế, để điều trị tốt hơn cho bệnh nhân COVID-19.

Số người mắc COVID-19 ở Nga giảm dần, ca hồi phục tăng gấp đôi - 2

Phó Thủ tướng Tatyana Golikova khẳng định các bác sĩ Nga không giấu dịch. (Ảnh:RIA Novosti)

Phó Thủ tướng cũng lưu ý số người thiệt mạng chính thức trong tháng 4 sẽ được công khai vào cuối tháng 5.

Trước đó, tờ Financial Times của Anh đăng tải bài báo cho rằng, Nga đã báo cáo không trung thực về số người thiệt mạng vì COVID-19. Bài báo nhận định rằng “số người chết vì virus corona ở Nga có thể cao hơn 70% so với số liệu chính thức từ Chính phủ”.

Theo Cơ quan Liên bang Giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe con người (Rospotrebnadzor), hơn 7,1 triệu xét nghiệm virus corona đã được thực hiện trên toàn Nga.

Trong ngày qua, Nga thực hiện khoảng 230.000 xét nghiệm virus corona. Từ cuối tháng 4, số lượng xét nghiệm COVID-19 đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên có khoảng 264.000 người nghi nhiễm vẫn đang được giám sát y tế.

Trần Trang(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn