Số người chết vì dịch COVID-19 ở Malaysia tăng kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Hai, 24/05/2021 22:06:00 +07:00

Bộ Y tế Malaysia công bố 61 người chết do COVID-19 trong ngày 24/5, đánh dấu ngày có số ca tử vong cao nhất ở nước này kể từ thời điểm dịch bùng phát.

Quốc gia Đông Nam Á với dân số khoảng 32 triệu người đã ghi nhận 6.509 ca nhiễm mới trong ngày 24/5, nâng tổng số lên 518.600 người. Con số tử vong hiện nay tại nước này là 2.309 ca, theo Guardian.

Selangor hiện vẫn là tỉnh có nhiều ca nhiễm mới nhất với 2.049 ca, theo sau là Sarawak với 536 ca, Johor và Kuala Lumpur cùng ở mức 468 ca, Kelantan với 451 ca và Penang với 384 ca. Trong số những ca tử vong mới nhất có 16 ca đến từ Selangor.

Số người chết vì dịch COVID-19 ở Malaysia tăng kỷ lục - 1

Malaysia chống lại làn sóng COVID-19 mới với số lượng ca mắc mới hàng ngày ở mức kỉ lục. (Ảnh: Reuters)

Số ca phục hồi hàng ngày ở Malaysia là 3.452.

Bộ Y tế Malaysia đã phát hiện 20 cụm lây nhiễm COVID-19 mới ngày 24/5, trong đó có 8 nơi làm việc, 6 địa điểm công cộng, một cơ sở giáo dục đại học, một cửa nhập khẩu.

Đến nay, nước này đã xác định được 2.045 cụm dịch, trong đó 1.475 cụm đã được kiểm soát, còn lại 570 cụm tiếp tục lây nhiễm.

Trước đó, vào ngày 23/5, Malaysia ghi nhận kỷ lục 6.976 ca mắc COVID-19 mới, theo Worldometers.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã kêu gọi cả nước tuân thủ lệnh kiểm soát di chuyển. Ông cho rằng Malaysia chưa rút kinh nghiệm từ đợt dịch năm 2020.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn