Số người chết vì COVID-19 trong ngày ở Thái Lan cao kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Tư, 12/05/2021 16:14:43 +07:00
(VTC News) -

Hôm 12/5, Thái Lan lập kỷ lục số người chết vì COVID-19 với 34 trường hợp trong 24 giờ qua, trong khi Campuchia lần đầu phát hiện ca mắc biến thể mới ở Ấn Độ.

Bangkok Post đưa tin, Bộ Y tế Thái Lan hôm 12/5 cho biết, nước này ghi nhận thêm 34 người chết trong vòng 24 giờ qua. Đây là ngày có số người chết vì COVID-19 nhiều nhất tại Thái Lan kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Qua đó, nâng tổng số người chết trên toàn quốc lên 486 ca. 

Cũng trong 24 giờ qua, Thái Lan báo cáo thêm 1.983 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng 88.907 người mắc COVID-19. Hiện có 2.006 người đã khỏi bệnh.

Số người chết vì COVID-19 trong ngày ở Thái Lan cao kỷ lục - 1

Thái Lan ghi nhận kỷ lục số người chết vì virus SARS-CoV-2 với 34 trường hợp trong 24 giờ qua. (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế Thái Lan đặt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 70% dân số ở thủ đô Bangkok - khoảng 5 triệu người, trong vòng 2 tháng tới. Thái Lan mong muốn tiêm chủng hàng loạt để ngăn dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng ở thủ đô.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho hay, mục tiêu của nước này là tiêm chủng cho 70% dân số - khoảng 50 triệu người, trước thời điểm cuối năm.

Tại Campuchia, tờ Khmer Times hôm 12/5 cho hay, nước này ghi nhận thêm 472 ca nhiễm bệnh và 5 trường hợp chết  vì COVID-19 trong 24 giờ. Đến nay, Campuchia ghi nhận tổng 20.695 ca nhiễm bệnh, trong đó có 136 người chết. Nước này có tổng cộng 8.539 ca hồi phục.

Hôm 11/5, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine cho biết, nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên của biến thể COVID-19 có khả năng lây nhiễm cao lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ -  B.1.617. Trước đó, Campuchia cũng đã phát hiện các ca nhập cảnh mắc biến thể COVID-19 ở Anh.

“Campuchia đã phát hiện ra một biến thể mới đang lây lan ở Ấn Độ và các nước khác. Đó là một trường hợp được nhập khẩu”, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine nói, kêu gọi người dân cảnh giác cao độ dù ca mắc COVID-19 mới ở nước này giảm trong những ngày gần đây.

Kông Anh(Nguồn: Bangkok Post, Khmer Times)
Bình luận
vtcnews.vn