Số người chết vì COVID-19 ở Nga đạt kỷ lục mới ngày thứ 3 liên tiếp

Thời sự quốc tếThứ Năm, 01/07/2021 17:27:00 +07:00
(VTC News) -

Nga hôm 1/7 báo cáo 672 người chết vì COVID-19 trong vòng 24 giờ, kỷ lục mới về số người chết do COVID-19 ở nước này.

Đất nước có diện tích lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 mới do biến thể Delta, trong khi chương trình tiêm chủng gặp khó khăn với những lo ngại về vaccine từ người dân. Tổng thống Nga Putin trong tuần này đã kêu gọi người dân Nga đi tiêm trên truyền hình.

Trước đó, số người chết vì COVID-19 ở Nga là 669 ngày 30/6 và 652 ngày 29/6.

Số người chết vì COVID-19 ở Nga đạt kỷ lục mới ngày thứ 3 liên tiếp - 1

Số người chết vì COVID-19 ở Nga đạt kỷ lục ngày thứ 3 liên tiếp. (Ảnh: Anadolu Agency)

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết 90% số ca COVID-19 mới ở thủ đô Nga là từ biến thể Delta, biến thể lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ. Ông đã đưa ra thêm một số biện pháp hạn chế để chống lại sự gia tăng nhanh chóng số ca bệnh, bao gồm yêu cầu các doanh nghiệp cho nghỉ 30% số nhân viên chưa tiêm vaccine và các nhà hàng chỉ được phục vụ cho những người đã tiêm chủng hoặc đã bị mắc bệnh và khỏi trong vòng 6 tháng trước đó.

Đầu tháng 6, ông Sobyanin cũng yêu cầu những người làm trong ngành dịch vụ của thành phố phải tiêm chủng đầy đủ trước giữa tháng 8. Hơn 12 khu vực trên khắp nước Nga cũng đã làm theo Moskva.

Điện Kremlin, trong khi đó đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 60% dân số Nga trước tháng 9, nhưng trong tuần này đã nhận định rằng có lẽ mục tiêu này chưa thể hoàn thành được.

Các quan chức Nga vẫn đang phải đối mặt với việc người dân e ngại tiêm vaccine. Các khảo sát độc lập cho thấy 60% người dân Nga không có kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19.

Tính đến 1/7, chỉ có 17,4 triệu người trong số khoảng 146 triệu người Nga – tương đương khoảng 12%, được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu của Gogov.

Đến nay Nga đã có 135.886 người chết vì COVID-19, con số cao nhất ở châu Âu.

Phương Anh(Nguồn: The Moscow Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp