Số người chết và mất tích do mưa lũ ở Yên Bái tiếp tục tăng thêm 2 người

Thời sựThứ Bảy, 14/10/2017 12:01:00 +07:00

Số người chết và mất tích do mưa lũ ở Yên Bái tiếp tục tăng thêm 2 người, đưa tổng số người chết và mất tích ở tỉnh này từ 22 lên 24.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, thiệt hại về người do mưa lũ tại tỉnh này tiếp tục tăng, cụ thể đã có 6 người chết, 16 người mất tích (thêm 1 người chết và 1 người mất tích đều ở huyện Văn Chấn) và 7 người bị thương.

Video: Cảm động tình người khốn khó trong mưa lũ ở Yên Bái

Đến thời điểm 15h30 ngày 13/10, đã có thêm 2 nạn nhân được tìm thấy (nhà báo Đinh Hữu Dư, phóng viên TTXVN và cháu Lò Thị Xa, 3 tuổi, ở xã Hát Lừu, Trạm Tấu).

Trước đó, vào lúc 9h30 phút ngày 12/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân mất tích do lũ cuốn là anh Hoàng Văn Quân (SN1979, ở thôn Bản Thón, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn) và anh Lường Văn Nghĩa (SN1990, thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ).

mualu2

Cầu Ngòi Thia ở Yên Bái bị gẫy sập do mưa lũ. 

Trước đó, số liệu trong báo cáo tổng hợp của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cung cấp cho báo chí trong cuộc họp vào chiều 13/10 thì số người chết và mất tích do mưa lũ tại Yên Bái là 22 người (chết 6 người, mất tích 22 người).

Như vậy, tính đến thời điểm sáng 14/10, số người chết và mất tích do mưa lũ ở Yê Bái đã tăng từ 22 lên tới 24 người.

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tiến hành khẩn trương. Chiều 13/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã ký Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 về việc điều động, tăng cường phương tiện tìm kiếm, cứu nạn trên sông Hồng đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trong đợt mưa lũ vừa qua toàn tỉnh có thêm 1.669 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó bị sập trôi hoàn toàn 77 nhà (Văn Chấn 44, Nghĩa Lộ 7, Trạm Tấu 26, Văn Yên 1), phải di dời khẩn cấp 61 nhà ở (Văn Chấn 20, Trạm Tấu 32, Nghĩa Lộ 9), phải di dời người và tài sản 344 nhà (Văn Chấn 218, Nghĩa Lộ 105, Văn Yên 21), bị ngập nước 766 nhà (Văn Chấn 306, Nghĩa Lộ 459, Văn Yên 1), bị sạt ta luy ảnh hưởng 80 nhà (Văn Chấn 12, Trạm Tấu 65, Nghĩa Lộ 3), trôi tài sản 57 hộ ở Văn Chấn, Ngoài ra còn 24 nhà bị hư hỏng một phần ở huyện Văn Chấn... Thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra trên toàn tỉnh Yên Bái ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn