Số người chết tăng lên 724, hơn 34.000 ca nhiễm virus corona

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 08/02/2020 07:09:00 +07:00
(VTC News) -

Thêm 82 người qua đời vì virus corona, nâng tổng số người chết lên 724, số ca nhiễm là 34.546 trên toàn thế giới, 2.084 người được chữa khỏi.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 8/2 cập nhật số liệu mới nhất, có thêm 86 trường hợp thiệt mạng mới do virus corona chủng mới và 3.399 trường hợp nhiễm virus được xác nhận trong ngày 7/2.

Như vậy, tính đến sáng 8/2, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới của Trung Quốc lên 34.546 trường hợp. Trong số những ca thiệt mạng của ngày 7/2, 81 trường hợp diễn ra ở Hồ Bắc, 5 ca còn lại ở 5 tỉnh thành khác. Tổng số ca chết vì coronavirus của Trung Quốc hiện là 722.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc sáng 8/2 xác nhận thêm 81 ca thiệt mạng tại địa phương, nhiều hơn 12 người so với hôm qua và nâng số người chết vì dịch viêm phổi do chủng virus corona mới (nCoV) tại tỉnh lên 699.

Hồ Bắc phát hiện thêm 2.841 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm ở địa phương này lên 24.953. Số trường hợp mới được xác nhận trong tỉnh nhiều hơn 394 ca so với một ngày trước đó.

Số người chết tăng lên 724, hơn 34.000 ca nhiễm virus corona - 1

Nhân viên mặc đồ bảo hộ tại ga xe lửa ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ngoài 722 người thiệt mạng ở Trung Quốc đại lục, hiện ghi nhận một người Trung Quốc tại Philippines và một người tại Hong Kong chết vì virus corona chủng mới. 34.394 người nhiễm bệnh, trong đó có 4.826 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Những ca nhiễm mới được ghi nhận được ở Nhật, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Đức, Việt Nam. 2.084 người được chữa khỏi.

Trong bối cảnh số người chết vì dịch viêm phổi cấp vẫn tiếp tục tăng, Chủ tịch Tập Cận Bình trấn an người Trung Quốc và thế giới rằng Bắc Kinh có thể đánh bại virus corona.

Cả đất nước đang dùng mọi sức mạnh để ứng phó bằng các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ và nghiêm ngặt nhất, khởi động một cuộc chiến tranh nhân dân về phòng chống dịch", Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc điện đàm hôm 6/2 với Quốc vương Ả rập Xê út Salman.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump một ngày sau đó, ông khẳng định với nhà lãnh đạo Mỹ rằng Trung Quốc sẽ chiến thắng căn bệnh quái ác này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hiện vẫn còn quá sớm để nói rằng Trung Quốc đang ở thời kỳ đỉnh cao của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

"Chúng ta vẫn đang ở giữa một đột bùng phát mạnh mẽ. Các vòng lây truyền vẫn tiếp tục và chúng ta có thể chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm trong những ngày tới. Nhưng ít nhất ở hiện tại, mọi chuyện đang ổn định", chuyên gia hàng đầu của WHO, ông Mike Ryan nói, cho rằng việc giảm các ca nhiễm mới không phải là điều để ăn mừng bởi vẫn còn nhiều thứ phải lo lắng.

Trong khi đó, một quan chức Trung Quốc cho biết cuộc khủng hoảng có thể sắp lên tới đỉnh điểm trong bối cảnh số bệnh nhân được chẩn đoán mới tiếp tục gia tăng.

Song Hy(Nguồn: CNA, SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn