Số người chết tăng lên 1200 trong thảm họa kép ở Indonesia

Thế giớiThứ Hai, 01/10/2018 10:40:00 +07:00

Trang tin The Straits Times dẫn nguồn từ dữ liệu của Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết, số người chết trong trận động đất, sóng thần trên đảo Sulawesi đã vượt qúa 1200 người.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày chủ nhật (30/9) đã đến thăm thành phố Palu, Sulawesi, nơi bị tàn phá nặng nề nhất bởi trận động đất 7,5 độ richter và sóng thần cao 6 m càn quét, khiến hơn 1200 người chết và khoảng 900 người bị thương nặng. 

“Tôi hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn. Chúng ta đang nỗ lực hết sức cùng với nhau”, ông Joko Widodo trấn an các nạn nhân và người dân địa phương.

file7246o4fgqcn8xc4pns3

Thành phố Palu tan hoang sau thảm họa động đất, sóng thần. (Ảnh: EPA-EFE) 

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ,  thảm họa bắt đầu từ lúc 15:00 ngày 28/9 theo giờ địa phương, cách thành phố Palu 56 km về phía bắc. Một loạt rung chấn và 3 trận động đất với cường độ 4,9 độ richter đã diễn ra trong suốt 3 giờ trước khi trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra, kéo theo sóng thần tấn công các bãi biển ở thành phố Palu và thị trấn Donggala, Indonesia. Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý thiên tai Indonesia  cho biết cơn sóng thần có chiều cao khoảng 6 mét.

Indonesia hiện đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ những người còn sống sót sau thảm họa kép. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai quốc gia, khoảng 16.700 người đã được di tản, tuy nhiên 2,4 triệu người ở Donggala và Palu cần được viện trợ nhân đạo.

"Nhiên liệu, nước uống, nhân viên y tế, lều, điện, thực phẩm tất cả mọi viện trợ đều hết sức cần thiết với người dân địa phương lúc này”, ông Nugroho cho biết tại một cuộc họp báo ở Jakarta ngày 30/9.

Cẩm My
Bình luận
vtcnews.vn