Số người chết do virus corona tăng kỷ lục lên hơn 1.000, số ca nhiễm vượt 42.000

Thời sự quốc tếThứ Ba, 11/02/2020 06:48:00 +07:00
(VTC News) -

Với 103 người chết ngày 10/2, nâng tổng số ca thiệt mạng do nhiễm nCoV lên hơn 1.000, đây là con số cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Sáng 11/2, theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tổng số người chết do virus corona ở Trung Quốc là 1.011, tổng số người bị nhiễm ở nước này là 42.299.

Trên toàn thế giới có 1.013 người thiệt mạng do virus corona, với 2 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là Hong Kong và Philippines. Tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới là 42.759, trong khi 3.344 ca khỏi bệnh được ghi nhận.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc - nơi bị virus tấn công mạnh nhất, cho thấy có 2.097 trường hợp nhiễm mới hôm 10/2, đưa tổng số ca nhiễm virus corona trong tỉnh lên 31.728. Số ca chết do virus corona trong ngày 10/2 là 103.

Số người chết trong tỉnh hiện là 974, tỷ lệ chết là 3,07%. Vẫn còn tổng cộng 16.687 trường hợp nghi nhiễm. Hầu hết các trường hợp mới thiệt mạng là ở thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, nơi virus corona bùng phát.

Số người chết do virus corona tăng kỷ lục lên hơn 1.000, số ca nhiễm vượt 42.000 - 1

Tổng số người chết do virus corona ở Trung Quốc lên đến 1.011. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/2 cho biết, tính đến nay có 27 người nước ngoài ở Trung Quốc nhiễm virus corona, trong đó có 2 trường hợp thiệt mạng. 2 ca thiệt mạng bao gồm 1 người Mỹ (hôm 6/2) và 1 người Nhật Bản (hôm 8/2).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 10/2 kiểm tra công việc phòng chống và kiểm soát dịch viêm phổi cấp coronavirus mới tại Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến chống virus corona, nhấn mạnh áp dụng các biện pháp quyết đoán hơn để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, cho biết Trung Quốc sẽ đẩy nhanh quá trình bào chế thuốc vốn có hiệu quả lâm sàng khá tốt chống lại virus, và cũng cảnh báo rằng tình hình chống virus vẫn còn rất khốc liệt.

Trung Quốc ngày 10/2 gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi sự ủng hộ và giúp đỡ dành cho nước này và xác nhận đưa hàng cứu trợ Việt Nam tới Vũ Hán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh "Chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới tất cả mọi sự ủng hộ và giúp đỡ chân thành dành cho phía Trung Quốc". 

Kông Anh(Nguồn: SCMP, Straitstimes)
Bình luận
vtcnews.vn