Số người chết do Covid-19 tăng lên 1.666, số ca nhiễm 69.031

Thế giớiChủ Nhật, 16/02/2020 07:13:42 +07:00
(VTC News) -

Với 139 trường hợp chết do Covid-19 (nCoV) được ghi nhận trong ngày 15/2 tại tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người chết vì virus này ở Trung Quốc đại lục lên 1.662, toàn thế giới là 1.666.

Sáng 16/2, theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tổng số người chết do Covid-19 (nCoV) ở Trung Quốc đại lục là 1.662, tổng số người bị nhiễm là 68.336.

Trên toàn thế giới có 1.666 người thiệt mạng do Covid-19 (nCoV), với 4 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là Hong Kong, Philippines, Nhật Bản và Pháp. Tổng số ca nhiễm Covid-19 (nCoV) trên toàn thế giới là 69.031, có 8.142 ca khỏi bệnh được ghi nhận.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc - nơi bị virus tấn công mạnh nhất, cho thấy có 1.843 trường hợp nhiễm mới hôm 15/2, đưa tổng số ca nhiễm virus corona trong tỉnh lên 56.249. Số ca chết do Covid-19 (nCoV) trong ngày 15/2 là 139, đưa tổng số người chết trong tỉnh Hồ Bắc lên 1.596.

Có hơn 1.548 trường hợp nhiễm mới hôm 15/02 tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ Hồ Bắc nơi virus bùng phát.

Số người chết do Covid-19 tăng lên 1.666, số ca nhiễm 69.031 - 1

Số người chết do Covid-19 (nCoV) ở Trung Quốc đại lục tang lên 1.662 (Ảnh: Reuters)

Ngày 15/2, giới chức Y tế Pháp thông báo ca đầu tiên thiệt mạng vì Covid-19 và cũng là ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu Á. Nạn nhân là du khách Trung Quốc, 80 tuổi, nhập viện điều trị khi đang du lịch đến Pháp ngày 16/1.

Cùng ngày, Bộ Y tế Ai Cập công bố trường hợp được xác nhận đầu tiên nhiễm Covid 19 (nCoV) ở châu Phi. Bệnh nhân không phải là người Ai Cập, nhưng Bộ Y tế nước này không tiết lộ quốc tịch cụ thể của bệnh nhân. Chính quyền Ai Cập thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới và bệnh nhân đang được cách ly trong bệnh viện.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cải tổ hệ thống quản lý và ứng phó y tế khẩn cấp khi nước này nỗ lực chống dịch Covid-19 (nCoV).
Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh đây là bài kiểm tra lớn đối với hệ thống quản trị và năng lực quốc gia của Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang phải căng mình ứng phó với dịch Covid-19 (nCoV).

Hôm 15/02, Trung Quốc cử 217 đội y tế đến khắp các tỉnh thành, trong đó có hơn 25.000 chuyên gia y tế đến Hồ Bắc. Đội ngũ này sẽ bổ sung cho 181 đội bác sĩ quân y ở Vũ Hán và 36 đội quân y ở các thành phố khác trong tỉnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Wang Hesheng cho biết hơn một nửa bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 ở Hồ Bắc được điều trị bằng y học cổ truyền, đồng thời nhấn mạnh sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học phương Tây là chìa khóa quan trọng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.  

Kông Anh(Nguồn: SCMP, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn