Số người chết do Covid-19 ở Trung Quốc đại lục chạm mốc 2.000

Thời sự quốc tếThứ Tư, 19/02/2020 06:32:00 +07:00
(VTC News) -

Với 132 trường hợp chết do Covid-19 (nCoV) được ghi nhận trong ngày 18/2 tại tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người chết vì virus này ở Trung Quốc đại lục lên 2.000, toàn thế giới là 2.005.

Video: Một du khách trên tàu Westerdam cập cảng Campuchia nhiễm Covid-19

Sáng 19/2, theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tổng số người chết do Covid-19 (nCoV) ở Trung Quốc đại lục là 2.000, tổng số người nhiễm là 74.129.

Trên toàn thế giới có 2.005 người thiệt mạng do Covid-19 (nCoV), với 5 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là Hong Kong, Philippines, Nhật Bản, Pháp và Đài Loan. Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 75.122, có 12.624 ca khỏi bệnh được ghi nhận.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc - nơi bị virus tấn công mạnh nhất, cho thấy có 1.693 trường hợp nhiễm mới hôm 18/2, đưa tổng số ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh lên 61.682. Số ca chết do Covid-19 trong ngày 18/2 là 132, đưa tổng số người chết trong tỉnh Hồ Bắc lên 1.921.

Cũng theo số liệu cập nhật, trong ngày 18/2 có 1.660 trường hợp nhiễm mới, 116 người chết do Covid-19 (nCoV) ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ Hồ Bắc nơi virus bùng phát.

Đến nay, hơn 9.100 người ở Hồ Bắc đã khỏi bệnh và được xuất viện. Khoảng 11.200 người vẫn trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Số người chết do Covid-19 ở Trung Quốc đại lục chạm mốc 2.000  - 1

Số người chết do Covid-19 ở Trung Quốc đại lục chạm mốc 2.000. (Ảnh: Xinhua)

Ông Chung Nam Sơn - người đứng đầu nhóm chuyên gia cao cấp của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc hôm 18/2 cho biêt, dù gần đây Trung Quốc đã công bố hàng loạt các loại thuốc được dùng điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có cả thuốc Đông y và Tây y song  đến nay vẫn chưa có thuốc đặc hiệu chữa trị căn bệnh này.

Chính quyền Vũ Hán bắt đầu thực hiện biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 với việc gõ cửa từng nhà ở Vũ Hán, tìm kiếm và cưỡng chế tất cả các bệnh nhân bị nhiễm bệnh tới bệnh viện. Bất cứ ai bị nghi nhiễm virus sẽ phải xét nghiệm bắt buộc và những ai tiếp xúc gần gũi với người bệnh sẽ bị đưa vào diện xem xét cách ly. Trong khi những người trì hoãn báo cáo triệu chứng nhiễm virus hoặc bịa đặt, lan truyền thông tin sai lệnh cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Dù có những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 lên nền kinh tế, xã hội Trung Quốc, song truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình khẳng định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay của nước này vẫn khả thi. Đồng thời, nhấn mạnh nền kinh tế Trung Quốc vẫn vững chắc trong bối cảnh các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 đang bước vào giai đoạn then chốt.

Kông Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn