Số người chết do Covid-19 ở Mỹ tăng vọt

Thế giớiThứ Năm, 05/03/2020 07:32:13 +07:00
(VTC News) -

Thêm 2 người chết do Covid-19 nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng ở Mỹ lên 11.

Tính đến sáng 5/3, theo CNN, tại Mỹ có ít nhất 149 trường hợp mắc Covid-19 tại 13 bang. Trong đó có 39 ca nhiễm ở bang Washington và ít nhất 33 ca ở California.

2 trường hợp thiệt mạng mới được ghi nhận, có 1 người ở Washington và 1 nạn nhân ở California. Nạn nhân ở California là ca bệnh đầu tiên chết vì Covid-19 bên ngoài bang Washington. Theo giới chức y tế, bệnh nhân trên lớn tuổi, có vấn đề sức khỏe về bệnh lý khác.

Hiện bang Washington đã có 10 người chết vì Covid-19, năm trong số đó có liên hệ với một trại dưỡng lão. Thành phố Seattle hiện có số lượng người nhiễm và chết do virus corona chủng mới nhiều nhất tại Mỹ.

Tại bang New York, theo Thống đốc Andrew Cuomo, 3 thành viên gia đình và 1 người hàng xóm có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở bang này lên 6 trường hợp. Ngoài ra, khoảng 1.000 người ở ngoại ô New York, nơi gia đình trên sống, đã phải tự cách ly. 

Các quan chức Los Angeles cũng vừa công bố 6 ca nhiễm mới, bao gồm 3 người đã đến Italy. Tuy vậy, chỉ có 1 người phải nhập viện, 5 người khác đang hồi phục và được cách ly tại nhà.

Số người chết do Covid-19 ở Mỹ tăng vọt  - 1

Số người chết do Covid-19 ở Mỹ tăng vọt lên 11. (Ảnh: AP)

"Sự bùng nổ dịch bệnh tại viện dưỡng lão ở ngoại ô Seattle và một loạt trường hợp trong vài ngày qua ở các bang Florida, Georgia và Rhode Island đã làm tăng mối quan ngại của chúng tôi đối với nhiều cộng đồng dân cư ở Mỹ”, Tiến sĩ Nancy Messonnier, Giám đốc Trung tâm Miễn dịch và Bệnh Hô hấp Quốc gia thuộc CDC, cho biết trong cuộc họp báo ngày 4/3.

"Những gì đang xảy ra ở Mỹ có thể là khởi đầu của những gì đang xảy ra ở nhiều nước khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì khả năng ngăn chặn dịch lây lan. Các cộng đồng tại Mỹ đang làm các hành động thiết thực nhất để khống chế căn bệnh này", ông Messonnier cho biết.

Tổng thống Donald Trump cho biết, chính phủ có thể siết chặt hơn việc quản lý việc đi lại quốc tế, nhưng loại trừ khả năng áp lệnh hạn chế đi lại trong nước. Mỹ đang hạn chế người đến từ Trung Quốc, cấm tất cả chuyến bay đến Iran, khuyến cáo người dân không đến một số khu vực ở Italy và Hàn Quốc.

Ngày 3/3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành phần lương quý IV năm 2019 quyên góp cho Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh để chống virus corona chủng mới. Thông báo được đưa ra sau khi Trump hứng chỉ trích vì cách phản ứng "lạc quan thái quá" với Covid-19, bất chấp những đánh giá trái ngược của các chuyên gia y tế Mỹ.

Tại Washington, các nhà lập pháp Mỹ đã đạt được thống nhất lưỡng đảng về Dự luật ứng phó khẩn cấp trị giá 8,3 tỷ USD để hỗ trợ những nỗ lực ngăn chặn virus. Dự luật sẽ được giới thiệu tại Hạ viện Mỹ ngày 5/4.

Một khi Hạ viện phê chuẩn Dự luật, Thượng viện dự kiến ​​sẽ sớm thông qua, để Tổng thống Donald Trump có thể ký ban hành luật, cung cấp tài chính để chống lại dịch bệnh.

Hơn 3 tỷ USD sẽ được dành cho nghiên cứu và phát triển vaccine điều trị virus corona chủng mới, bộ kit xét nghiệm và phương pháp trị liệu. Hiện tại, chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được công bố nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Video: Người trở về từ vùng dịch Covid-19 sống tại khu cách ly thế nào?

Kông Anh(Nguồn: CNN, Straitstimes)
Bình luận
vtcnews.vn