Sợ mất trắng sự nghiệp ở Trung Quốc, Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada

Sao thế giớiThứ Hai, 06/09/2021 13:44:34 +07:00

Sau khi Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc cấm nghệ sĩ mang 2 quốc tịch, Tạ Đình Phong quyết định từ bỏ quốc tịch Canada.

Ngày 6/9, theo CCTV, Tạ Đình Phong đang làm đơn xin từ bỏ quốc tịch Canada. Nam diễn viên khẳng định anh sinh ra ở Hong Kong và mang quốc tịch Trung Quốc.

"Tôi đọc một số bình luận về bộ phim Raging Fire và nhận thấy có nhiều người nói tôi là người Canada. Tôi đã nộp đơn từ bỏ quốc tịch Canada và luôn mang quốc tịch Trung Quốc", Tạ Đình Phong trả lời phỏng vấn CCTV.

Thời báo Hoàn cầu đưa tin quyết định từ bỏ quốc tịch Canada của Tạ Đình Phong diễn ra sau vụ Ngô Diệc Phàm - diễn viên mang quốc tịch Canada hoạt động tại Trung Quốc - vướng cáo buộc tấn công tình dục. Nam diễn viên lo bị cấm hoạt động.

Sợ mất trắng sự nghiệp ở Trung Quốc, Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada - 1

Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada sau tin lao đao vì scandal Ngô Diệc Phàm. (Ảnh: QQ)

Ngày 1/9, Straits Times đưa tin Tạ Đình Phong có mặt trong danh sách 7 nghệ sĩ có thể bị hạn chế hoạt động do vi phạm quy định của giới giới quản lý văn hóa Trung Quốc.

Ngoài Tạ Đình Phong, danh sách gồm những ngôi sao lớn của showbiz Trung Quốc như Lưu Diệc Phi, Phan Vỹ Bá, Triệu Hựu Đình, Vương Lực Hoành, Trương Thiết Lâm và Lý Liên Kiệt.

Straits Times đưa tin Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc thông qua kế hoạch hạn chế và cấm các nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài hoạt động nghệ thuật. Đây là hệ quả từ vụ bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm.

Theo Tân Hoa Xã, các nghệ sĩ kiếm sống ở Trung Quốc phải tuân thủ quy định về pháp luật. Luật Quốc tịch Trung Quốc năm 1980 có khoản Trung Quốc không thừa nhận công dân có hai quốc tịch. Biện pháp cấm nghệ sĩ nước ngoài hoặc ngôi sao có hai quốc tịch nhằm trao cơ hội cho nghệ sĩ Trung Quốc.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn