Sợ gái mại dâm chê yếu, dùng heroin kích thích

Pháp luậtChủ Nhật, 11/12/2011 06:17:00 +07:00

(VTC News) – Đi chơi gái mại dâm, sợ bị chê yếu sinh lý, đối tượng đã đi mua heroin về để sử dụng nhằm tăng "khả năng đàn ông".

(VTC News) – Đi chơi gái mại dâm, sợ bị chê yếu sinh lý, đối tượng đã đi mua heroin về để sử dụng nhằm tăng "khả năng đàn ông".

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 09/12, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng - đường Giải Phóng tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng đã phát hiện và tạm giữ Lê Xuân Đạt (SN 1975, quê ở Thanh Hóa) điều khiểm xe máy BKS 36M2 – 7764 có biểu hiện nghi vấn, bỏ chạy khi tổ công tác ra lệnh dừng xe và còn vứt xuống cống một tép heroin bọc trong giấy bạc.

 Đối tượng cho rằng mình không nghiện ma túy mà mang heroin để đi chơi gái mại dâm.
Lý giải về hành vi tàng trữ ma tuý trong người, Đạt cho biết, y vừa lĩnh lương xong nên nên đi tìm gái mại dâm ở khu vực đường Giải Phóng, nhưng sợ bị gái mại dâm chê mình yếu sinh lý nên mới mua heroin về dùng thử nhằm tăng khả năng đàn ông khi “vào trận” chứ hắn không phải là kẻ nghiện ma tuý.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, khoảng 21 giờ 15 phút, tổ công tác Y2/141 cũng đã kịp thời ngăn chặn một vụ thanh toán đẫm máu, tạm giữ hình sự một thanh niên cất giấu hung khí để đi trả thù.

Đối tượng là Nguyễn Minh Thiện (SN 1992, ở Hà Nam). Thiện cho biết, lên Hà Nội làm thợ xây chưa lâu, hôm trước đi chơi cùng bạn bị một nhóm thanh niên bất ngờ lao vào hành hung nên đã giấu dao bấm trong giày để trả thù.


Thấy có đông người tập trung xem tổ công tác làm nhiệm vụ ở khu vực ngã ba Kim Đồng - Nguyễn Trãi, Thiện đã gửi xe ở một quán nước khu vực cổng bến xe phía Nam cách đó gần trăm mét để đi bộ lang thang tìm đối thủ.

Những lời khai trên của Thiện có nhiều mâu thuẫn, buộc tổ công tác đưa đối tượng về Phòng CSHS (số 7 Thiền Quang) làm rõ.


Cũng vào thời điểm trên, tổ công tác Y2 đã phối hợp với CSHS quận Hoàng Mai, kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô KIA màu trắng trên chở 2 nam và 1 nữ thanh niên có nhiều dụng cụ đập đá cất giấu trong xe ô tô và trong túi đựng laptop. Thanh niên điều khiển xe ô tô là đối tượng điều tra của CA quận Hoàng Mai. Ngay lập tức, đối tượng đã bị bắt giữ.

Dụng cụ đập đá các đối tượng mang trên xe.

Tổ công tác Y3/141 do Trung tá Phạm Quang Minh, Đội phó Đội CSGT số 3 làm tổ trưởng cũng đã kịp thời phát hiện nhiều thanh niên giắt dao và công cụ hỗ trợ trong người đi “dạo phố”. Trong đó, tổ đã đưa về Phòng CSHS đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1979) ở Lê Chân, Hải Phòng cất giấu dùi cui điện có công suất gần 1000V.

Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.


Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn