Sợ chiến tranh, hàng nghìn người Syria chạy trốn

Thế giớiThứ Bảy, 14/09/2013 09:51:00 +07:00

(VTC News) – Hôm 13/9, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết chỉ trong 40 ngày, số dân Syria chạy trốn sang Italy đã lên đến 3.300 người.

(VTC News) – Hôm 13/9, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết chỉ trong 40 ngày, số dân Syria chạy trốn sang Italy đã lên đến 3.300 người.

Kể từ đầu năm đến nay, khoảng 4.600 người Syria vượt biển đến Italy để chạy trốn  cuộc xung đột tại quê nhà, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tuyên bố.

Số người Syria di cư để chạy trốn chiến tranh không ngừng tăng lên 

Italy có các gia đình di cư từ Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng phần lớn những người được UNHCR phỏng vấn đều cho biết họ đến từ thủ đô Damascus của Syria.

Hôm 12/9, các quan chức Italy cho biết đã bắt giữ một con tàu lớn chở khoảng 200 người Syria qua Địa Trung Hải để nhập cư trái phép vào nước này.

Hàng nhìn người di cư, chủ yếu đến từ Bắc Phi đều cố gắng tận dụng những thời gian hè, giai đoạn vùng Địa Trung Hải nới lỏng kiểm soát tàu thuyền nhỏ để đến được bờ biển phía nam Italy.

Sau khi sơ tán đến phía Nam đảo Sicily, đa số những người di cư được đưa đến các trại di dân, số khác được chuyển đến bệnh viện vì mất nước hoặc gặp phải các vấn đề sức khỏe.

Theo hãng tin Reuters, tuần qua, khoảng 670 người Syria đã di tản đến Ý.

Theo bạn, Mỹ và đồng minh có tấn công Syria?

  • Có, Mỹ và phương Tây sẽ tấn công
  • Không, Mỹ và đồng minh không muốn sa lầy
  • Có, nhưng cuộc tấn công nhanh chóng kết thúc
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

UNHCR cho biết trong năm nay, từ ngày 1/1 đến 6/9, dân sơ tán vượt biển vào Italy đạt 21.870 người, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái với 7.891 người.

Trong số này, phần lớn đến từ Eritrea, xếp thứ hai là Syria - 3.970 người, gấp hơn 10 lần so với năm ngoái, từ 1/1 đến 6/9/2012 với 369 người.

Cuộc nội chiến ở Syria kéo dài do có sự bất đồng sâu sắc giữa một bên là các nước phương Tây cùng khối Ả Rập và bên kia là Nga, Trung Quốc và Iran, những nước bảo vệ chính phủ Damascus.

Tính đến cuối tháng 7/2013, theo như công bố của Liên Hiệp quốc, có tới 100.000 người đã chết vì xung đột, khoảng 2,6 triệu người rời bỏ đất nước và 4 triệu người di tản, tạm lánh chiến tranh.

Theo số liệu thống kê của Unicef,  trong số những người tị nạn có tới 1 triệu trẻ em.

Hải Yến

Bình luận
vtcnews.vn