Số ca sốt tăng gần 3 triệu, Triều Tiên vẫn ghi nhận chống dịch 'thành công'

Thời sự quốc tếThứ Ba, 24/05/2022 08:07:23 +07:00
(VTC News) -

Hôm 24/5, Triều Tiên báo cáo hơn 134.510 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới, với tổng số ca sốt lên đến gần 3 triệu.

Trích dẫn dữ liệu từ cơ quan phòng chống dịch khẩn cấp cua Triêu Tiên, hãng thông tấn KCNA cho biết nước này ghi nhận ít nhất 134.510 ca sốt mới trong 24 giờ qua, không có thêm người chết. Qua đó, nâng tổng số trường hợp sốt lên 2,95 triệu kể từ cuối tháng 4, trong đó 68 người thiệt mạng.

Theo KCNA, số ca sốt hàng ngày vẫn dưới 200.000 ca trong ngày thứ ba liên tiếp, sau khi đạt 219.030 trường hợp vào hôm 21/5. Đến nay, hơn 2,54 triệu người đã hồi phục và ít nhất 400.230 người đang được điều trị.

Số ca sốt tăng gần 3 triệu, Triều Tiên vẫn ghi nhận chống dịch 'thành công'   - 1

Triều Tiên đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19. (Ảnh: Yonhap)

KCNA nhấn mạnh, Triều Tiên đã thành công trong việc kiểm soát tình hình virus một cách hiệu quả. 

"Trong một vài ngày sau khi hệ thống phòng chống dịch khẩn cấp tối đa được kích hoạt, tỷ lệ mắc và tử vong trên toàn quốc đã giảm đáng kể. Số người phục hồi tăng lên, việc kiềm chế và kiểm soát hiệu quả sự lây lan của đại dịch”, KCNA cho biết.

KCNA cho biết Bình Nhưỡng cũng đã tăng cường năng lực sản xuất của ngành dược phẩm để đảm bảo cung cấp thuốc tốt hơn cho người dân.

Ngày 12/5, Triều Tiên báo cáo trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên sau khi tuyên bố không có trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong hơn 2 năm và tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát virus "khẩn cấp tối đa".

Nhiều chuyên gia cho rằng, khó đánh giá mức độ lây lan nhanh chóng và rộng rãi của căn bệnh này trong bối cảnh Triều Tiên chưa tiêm chủng đại trà và xét nghiệm diện rộng.

Chủ tịch Kim Jong-un thừa nhận, phản ứng của Triều Tiên với dịch COVID-19 là chưa "chín muồi", cho biết quan chức chính phủ thiếu sót và trì trệ khi đối phó với dịch. Ông Kim Jong-un cho biết "sự non kém về năng lực nhà nước đối phó với khủng hoảng" đã làm tăng "sự phức tạp và khó khăn" trong việc chống lại dịch COVID-19.

Triều Tiên đã huy động lực lượng vũ trang, bao gồm 3.000 nhân viên quân y, cho hệ thống phân phối thuốc 24/24, với 500 nhóm ứng phó để hỗ trợ điều trị các bệnh nhân bị nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, các nhà máy ở nước này đang sản xuất thêm nhiều loại thuốc, nhiệt kế và các vật tư y tế khác ở thủ đô Bình Nhưỡng và những khu vực lân cận. Trên cả nước cũng lập nhiều khu cách ly hơn và tăng cường khử trùng.

Hàn Quốc và Mỹ đã đề nghị giúp Triều Tiên chống dịch, trong đó có hỗ trợ cung cấp vaccine. Tuy nhiên, đến nay Bình Nhưỡng vẫn chưa phản hồi lời đề nghị.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn