Số ca mắc COVID-19 tăng, Nhật Bản tiếp tục thiếu hụt giường bệnh

Thời sự quốc tếThứ Hai, 11/05/2020 23:17:10 +07:00
(VTC News) -

Số bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Nhật bản tiếp tục tăng nhanh, khiến nước này rơi vào tình trạng thiếu hụt giường bệnh.

Theo dữ liệu mới nhất, Nhật Bản hiện có 15.695 ca nhiễm virus corona, trong đó có 635 người thiệt mạng. Ít nhất 6.582 bệnh nhân đang điều trị. Tình hình dịch bệnh gia tăng gây nhiều đặt áp lực lên ngành y tế của nước này.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, tại Tokyo hiện có hơn 1.832 người nhiễm virus corona nhập viện, chiếm 91,6% trong số 2.000 giường bệnh chuyên dụng cho người mắc bệnh này. Chính quyền thành phố Tokyo đang đặt mục tiêu tăng số giường cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên 4.000.

Số ca mắc COVID-19 tăng, Nhật Bản tiếp tục thiếu hụt giường bệnh - 1

Nhân viên y tế tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Kawasaki, Kanagawa. (Ảnh: Kyodo)

Có khả năng virus sẽ lây lan mạnh hơn. Nhu cầu cấp thiết hiện nay là tăng số lượng giường bệnh lên nhiều hơn 2.000”, quan chức cơ quan y tế Tokyo cho biết.

Trên toàn quốc hiện có 5.558 bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải nhập viện, chiếm 38% trong số 14.486 giường bệnh chuyên dụng cả nước. Theo ước tính khi dịch bệnh lên tới đỉnh điểm, Nhật Bản sẽ cần tới hơn 31.077 giường bệnh chuyên dụng trên cả nước.

Tính tới ngày 1/5, số giường dành cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên thực tế ít hơn nhiều so với con số 50.000 mà Thủ tướng Shinzo Abe đề ra vào tháng 4.

Trên cả nước, có 12 khu vực đảm bảo cơ sở vật chất cần thiết cho đợt đỉnh điểm của đại dịch là Akita, Yamagata, Ishikawa, Nagano, Shizuoka, Mie, Hyogo, Tottori, Shimane, Yamaguchi, Kumamoto và Kagoshima.

Video: Cô gái Trung Quốc phát khẩu trang miễn phí trên đường phố Nhật Bản

Tuy nhiên, Tokyo và nhiều khu vực khác đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt giường bệnh. Tại tỉnh Ishikawa, tới ngày 28/4 có 150 bệnh nhân nhập viện trong khi cả tỉnh chỉ có 170 giường chuyên dụng.

Hiện Tokyo là ổ dịch ở Nhật Bản, với 2.865 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, tiếp đó là Kanagawa với 2.303 người và Osaka với 1.565 người.

Trần Trang(Nguồn: Japan Times)
Bình luận
vtcnews.vn