Số ca mắc COVID-19 tại Nga tăng kỷ lục, Đức tính nới lỏng lệnh phong toả

Thời sự quốc tếThứ Ba, 14/04/2020 17:34:17 +07:00
(VTC News) -

Nga ghi nhận 21.102 người mắc COVID-19, trong khi Đức báo cáo số người nhiễm bệnh thấp nhất trong 3 tuần qua.

Số ca mắc COVID-19 tại Nga vượt 21.000

Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga cho biết, nước này ghi nhận 2.774 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là số người mắc bệnh cao kỷ lục trong 1 ngày tại Nga, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở Nga lên 21.102 trường hợp.

Đến nay, tại Nga ghi nhận 170 ca thiệt mạng vì virus corona chủng mới và ít nhất 1.694 bệnh nhân đã hồi phục. Số ca nhiễm bệnh xuất hiện tại 82 khu vực trên toàn nước Nga, tuy nhiên thủ đô Matxcơva là nơi có nhiều ca lây nhiễm nhất.

Số ca mắc COVID-19 tại Nga tăng kỷ lục, Đức tính nới lỏng lệnh phong toả - 1

Số ca mắc COVID-19 tại Nga tiếp tục tăng nhanh. (Ảnh: TASS)

"Trong 24 giờ qua, 224 người đã được xuất viện sau khi hồi phục, tổng số ca phục hồi là 1.694. Có 22 bệnh nhân đã chết trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết ở Nga lên 170”, Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga cho biết.

Hôm 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin có lời nhận xét "không mấy tích cực" về tình hình dịch COVID-19. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo sự lây lan đang trở nên tồi tệ hơn, sau khi số ca bệnh được xác nhận tăng lên với số lượng kỷ lục hàng ngày.

Ông Putin cũng kêu gọi các quan chức xem xét sử dụng quân đội Nga để giúp giải quyết khủng hoảng dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Putin, quân đội là lực lượng cần huy động tham gia chống dịch như họ đã từng hỗ trợ Italy và Serbia trong những tuần gần đây.

Ngoài ra, ông Putin cũng cảnh báo các quan chức rằng số bệnh nhân bị bệnh nặng đang gia tăng và các nhân viên y tế phải đối mặt với tình trạng thiếu đồ bảo hộ.

Số ca nhiễm nCoV ở Đức giảm thấp nhất trong 3 tuần

Ngày 14/4, Đức ghi nhận 2.082 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là số người nhiễm ít nhất trong hơn 3 tuần. Hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này là 125.098 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận 170 người thiệt mạng, đưa tổng số người chết lên 2.969.

Số ca mắc COVID-19 tại Nga tăng kỷ lục, Đức tính nới lỏng lệnh phong toả - 2

Số ca nhiễm nCoV ở Đức giảm tốc, thấp nhất trong 3 tuần. (Ảnh: ZUMA)

Các trường hợp nhiễm bệnh tại Đức tăng vọt từ 15-25% mỗi ngày, song đã xuất hiện đà giảm tốc xuống còn 2,1% vào hôm qua và khoảng 1,7% hôm 14/4.

Bavaria vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 33.569 trường hợp nhiễm bệnh, chiếm hơn 1/4 tổng số ca nhiễm mới cả nước.

Thủ đô Berlin cũng ghi nhận ​​4.668 trường hợp nhiễm bệnh và có 56 người thiệt mạng.

Tỷ lệ thiệt mạng do COVID-19 tại Đức vẫn tương đối thấp, ở mức 2,4%. Tỷ lệ này ở Italy là 12,8%, ở Tây Ban Nha là 10,3% và ở Anh là 12,8%.

Video: "Cảm ơn bác sỹ Việt Nam, chưa chắc tôi còn sống nếu không gặp họ"

Các chuyên gia khuyến nghị chính phủ Đức dỡ bỏ dần các hạn chế đi lại, nếu tình trạng lây nhiễm virus tiếp tục ổn định ở mức thấp.

Hôm 15/4, Thủ tướng Angela Merkel sẽ gặp các nhà lãnh đạo của 16 bang của Đức để thảo luận về các biện pháp phong tỏa vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối tuần này.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cũng úp mở về việc nới lỏng các hạn chế theo phạm vi khu vực. Tuy nhiên, ông Jens Spahn không đề cập chi tiết những lĩnh vực nào sẽ được nới lỏng hạn chế.

Kông Anh(Nguồn: TASS, Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn