Số ca mắc COVID-19 ở Nga cao kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 06/11/2021 21:41:11 +07:00
(VTC News) -

Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 tại Nga tiếp tục đạt mức cao mới kể từ đầu đại dịch với hơn 41.000 người và gần 1.190 người tử vong.

Theo Ban Điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch COVID-19 của Nga, trong ngày qua, tại nước này đã phát hiện hơn 41.300 ca mắc mới ở 85 khu vực của đất nước, nâng tổng số mắc bệnh kể từ đầu đại dịch lên hơn 8,7 triệu người.

Số ca mắc COVID-19 ở Nga cao kỷ lục - 1

Tình hình dịch bệnh ở Nga tiếp tục diễn biến phức tạp. (Ảnh: AP)

Số ca mắc mới nhiều hơn cả vẫn là ở thủ đô Moskva với gần 6.900 người, St.Petersburg với hơn 3.100 người và tỉnh Moskva với xấp xỉ 3.100 người.

Thời gian gần đây, tại nước này, đã có 4 lần ghi nhận hơn 40.000 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 0,47%. Số ca tử vong do COVID-19 ở Nga cũng luôn ở mức cao - hơn 1.000 người/ngày. Trong 24h, Nga ghi nhận gần 1.190 người tử vong, giảm hơn so với mức gần 1.200 người của ngày hôm trước. Tổng cộng đã có hơn 245.600 bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ở Nga kể từ đầu đại dịch.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova lưu ý rằng, bất chấp tuần không làm việc, tình hình dịch tễ gần đây vẫn xấu đi ở 10 khu vực. Đó là các vùng Belgorod, Saratov, Tyumen, Chelyabinsk, Yaroslavl, Magadan, Krasnoyarsk, các nước cộng hòa Tatarstan, Tyva, Chuvashia.

Chính quyền tất cả các khu vực của Nga đã công bố áp dụng hệ thống mã QR bắt buộc để đến một số địa điểm công cộng. Đến giữa tháng 12, biện pháp này sẽ có hiệu lực ở tất cả các khu vực. Phó Thủ tướng Golikova nhấn mạnh rằng, đại dịch COVID-19 ở Nga sẽ kết thúc nhanh như thế nào phụ thuộc vào tốc độ tiêm chủng và cuộc chiến chống lại chứng chỉ tiêm chủng giả.

Theo bà Golikova: “Điều quan trọng là tính xác thực của những mã này, cho dù đó là giấy chứng nhận đã khỏi bệnh, mã chứng nhận tiêm chủng hay mã xét nghiệm PCR, đều được kiểm tra kỹ lưỡng ngay tại chỗ”.

Trong nửa cuối năm, tại Nga đã khởi tố hơn 500 vụ án hình sự do lưu hành tài liệu y tế giả liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 và xét nghiệm PCR. Dù là nước đầu tiên trên thế giới cấp đăng ký cho vaccine ngừa COVID-19 Sputnik-V và đến nay đã được chấp thuận ở hơn 70 nước, nhưng tại Nga, tốc độ tiêm chủng vẫn diễn ra chậm chạp. Nguyên nhân chủ yếu là người dân không mặn mà với việc tiêm phòng trong khi ở Nga, hoạt động này là tự nguyện.

Tính đến thời điểm này, theo thống kê của trang gogov.ru, mới có hơn 57,8 triệu người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó hơn 49,3 triệu người đã tiêm đủ hai mũi, chiếm gần 34% dân số. Mức độ miễn dịch cộng đồng ở nước này đến nay mới đạt khoảng 48%. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng, để ngăn chặn đại dịch, tỷ lệ này phải tăng lên ít nhất 70%.

Trong diễn biến liên quan, chính quyền Moskva, tỉnh Moskva, thành phố St.Petersburg cũng như hầu hết các khu vực của Nga (ngoại trừ 5 khu vực gồm Novgorod, Cheliabinsk, Kursky, Brian và Tomsk) không kéo dài thêm những ngày không làm việc, mọi hoạt động của người dân và hoạt động kinh tế - xã hội sẽ trở lại gần như bình thường từ ngày 8/11.

Anh Tú(VOV-Moskva)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp