Số ca COVID-19 tiếp tục tăng, các địa phương sẽ tổ chức thi THPT thế nào?

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 29/07/2020 07:01:00 +07:00
(VTC News) -

Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An... chuẩn bị thêm địa điểm thi, phòng thi, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho gần 11.000 thí sinh Đà Nẵng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên vận dụng tối đa kênh thông tin để 100% phụ huynh, học sinh lớp 12 các khuyến cáo về giãn cách xã hội.

Quá trình diễn ra kỳ thi, các trường, trung tâm phải đánh dấu vị trí, bố trí nhân viên nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách; xây dựng khung thời gian nhận giấy báo dự thi giữa các lớp để trách việc tập trung đông người; đồng thời nhắc học sinh mang theo những dụng cụ cá nhân cần thiết để phòng chống COVID-19.

Ngoài những vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định, thí sinh cần mang dụng cụ cá nhân như bình nước uống (bình nhựa hoặc thủy tinh trong suốt, không dán nhãn); khẩu trang (một cái để đeo và 1-2 cái dự phòng).

100% thí sinh phải được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Khi vào phòng thi các em phải giữ khoảng cách an toàn, gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo lại.

Sở yêu cầu các điểm thi đánh dấu vị trí đứng của thí sinh và cán bộ coi thi để làm thủ tục vào phòng thi. Thí sinh đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong suốt buổi thi và từ điểm thi về nhà. Phụ huynh đưa đón con em được yêu cầu đứng cách cổng điểm thi 50 m, nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi; thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Nghệ An có gần 32.000 thí sinh dự thi tại 61 điểm thi và hơn 4.900 giáo viên tham gia coi thi. Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, dù địa phương chưa ghi nhận ca bệnh mới, nhưng Sở nhanh chóng chỉ đạo các trường rà soát người vừa đi du lịch ở địa điểm có ca nhiễm, nếu có biểu hiện phải cách ly.

Sở cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên, đặc biệt những người làm công tác thi tạm dừng du lịch, tham quan ở những điểm Chính phủ khuyến cáo. Tại các điểm thi phải có nhân viên y tế trực, có nước rửa tay sát khuẩn và thiết bị đo thân nhiệt, đồng thời có phòng thi dự phòng.

Mỗi phòng thi được sắp xếp 24 thí sinh ngồi cách nhau 1,2 m. Ở khu vực sân trường, các cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh chú ý khoảng cách, hạn chế tụ tập.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khuyên thí sinh nên bình tĩnh, tự tin, giữ tâm lý thoải mái và không cần quá lo lắng về COVID-19 bởi tỉnh chuẩn bị đầy đủ điều kiện, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh.

Số ca  COVID-19 tiếp tục tăng, các địa phương sẽ tổ chức thi THPT thế nào? - 1

Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT. (Ảnh minh hoạ)

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở chỉ đạo các đơn vị lập phương án xây dựng thêm một điểm thi dự phòng nằm gần với địa điểm thi chính thức.

Điểm thi dự phòng này có thể là trường học, cơ quan hành chính... và đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất như phòng, bàn ghế, quạt, phòng y tế... phục vụ kỳ thi.

Dự kiến toàn tỉnh có 35 điểm thi chính thức và 35 điểm thi dự phòng, tổng cộng là 70 điểm thi. Nếu có lệnh giãn cách xã hội thì địa phương vẫn đảm bảo phòng thi, mỗi thí sinh ngồi cách xa nhau theo quy định.

Trước khi kỳ thi bắt đầu, các phòng thi này sẽ được ngành y tế phun xịt hóa chất diệt khuẩn. Hiện Sở cùng với các ngành y tế, công an làm việc để đảm bảo kỳ thi an toàn, hiệu quả.

Trong khi đó ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ GD&ĐT và Thanh tra Bộ xem xét việc cử đoàn kiểm tra in sao đề thi và công tác coi thi THPT quốc gia 2020 từ trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) đến tỉnh này. Ngày 21/7, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định phân công cán bộ, giảng viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng tham gia kiểm tra in sao đề thi (1 người) và kiểm tra công tác coi thi (40 người) tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 tỉnh Phú Yên.

Ông Cường cho rằng đoàn công tác của Đại học Sư phạm Đà Nẵng đến Phú Yên kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 thuộc diện phải khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc và cách ly (nếu có triệu chứng bệnh).

Sở đề nghị Ban chỉ đạo thi quốc gia, Thanh tra Bộ GD&ĐT xem xét, cử cán bộ kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 tại Phú Yên phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Hiện các địa phương Phú Thọ, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hưng Yên, Yên Bái, Quảng Nam đều khẩn trương chuẩn bị các phương án dự phòng như sắp xếp thêm phòng thi, địa điểm thi, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn... 

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn