Số ca COVID-19 ở Campuchia tiếp tục lập đỉnh, WHO lo ngại biến chủng mới

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 27/06/2021 16:20:12 +07:00
(VTC News) -

Trưa 27/6, Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 839 ca mới dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 763 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 839 trường hợp bị COVID-19 và 17 người tử vong vì dịch bệnh này. Cho đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 47.649 trường hợp bị COVID-19, trong đó có 540 người tử vong.

Số ca COVID-19 ở Campuchia tiếp tục lập đỉnh, WHO lo ngại biến chủng mới - 1

Các bác sỹ tăng cường xét nghiệm tìm bệnh nhân bị Covid-19 (Ảnh: Bộ Y tế Campuchia)

Cũng liên quan đến dịch COVID-19 tại Campuchia, Tiến sĩ Li Ailan, Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia hôm 26/6 đã lên tiếng bày tỏ lo ngại khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ có tên là Delta (hay B.1.617.2) xuất hiện ở Campuchia.

Tiến sĩ Li Ailan khẳng định: “Chủng virus mới được phát hiện đã lây nhiễm tới Campuchia, vì vậy tất cả chúng ta cần phải hành động có trách nhiệm. Cần thực hiện nghiêm các biện pháp y tế thích hợp và cẩn thận để ngăn chặn lây lan của dịch bệnh này”.

Trước đó, đêm 25/6, bộ Y tế Campuchia đã ra thông báo khẩn yêu cầu tất cả các tỉnh thành cần phải tăng cường các biện pháp phòng chống sự lây lan dịch COVID-19, đặc biệt là chú trọng công tác cách ly và kiểm soát người xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu để phòng ngừa biến chủng virus mới lây nhiễm trong cộng đồng.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu(VOV-Phnom Penh)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp