Số ca COVID-19 mới tăng nhanh ở các nước châu Âu sau Euro 2020

Thời sự quốc tếThứ Năm, 15/07/2021 12:47:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng loạt quốc gia châu Âu báo cáo số ca COVID-19 mới tăng chóng mặt sau khi Euro 2020 kết thúc.

Đầu tháng 7, WHO đã từng cảnh báo sự kiện thể thao châu Âu có thể làm tăng nguy cơ lan truyền dịch bệnh COVID-19 do đám đông người hâm mộ tụ tập, di chuyển, cổ vũ và có các hoạt động liên quan. 

Theo WHO, sự sụt giảm kéo dài 10 tuần số ca mắc mới trên khắp khu vực EU đã kết thúc và làn sóng lây nhiễm mới sẽ tràn lan nếu những người hâm mộ bóng đá và những người khác mất cảnh giác. 

Số ca COVID-19 mới tăng nhanh ở các nước châu Âu sau Euro 2020 - 1

Trận bóng đá giữa Anh và Scotland tại London. (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế Italia cho biết nước này báo cáo 23 người chết liên quan đến COVID-19 hôm 14/7, (so với 20 người ngày 13/7), trong khi số ca mắc mới hàng ngày tăng từ 1.534 lên 2.153.

Italia báo cáo 127.831 người chết liên quan đến COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 2/2020, cao thứ hai châu Âu và thứ 8 thế giới. Cả nước này có 4,28 triệu ca bệnh cho đến nay.

Khoảng 210.599 xét nghiệm COVID-19 đã được thực hiện trong ngày 14/7, so với 192.543 xét nghiệm ngày trước đó.

Vương quốc Anh hôm 14/7 báo cáo 42.302 ca COVID-19 mới, thêm 49 người chết, trong đó số ca mắc mới là kỷ lục kể từ 15/1 (55.761 ca). Đây cũng là ngày thứ 8 liên tiếp xứ sở sương mù ghi nhận hơn 30.000 ca bệnh một ngày.

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid trong khi đó đã thông báo hai phần ba số người trưởng thành ở nước này đã được tiêm đủ hai liều vaccine COVID-19. Điều này có nghĩa là tổng cộng 35.155.767 người đã được tiêm vaccine đầy đủ tại Anh, 46.037.090 mới tiêm một liều.

Anh đang gần bước đến ngày “tự do” 19/7 khi chính phủ dỡ bỏ phần lớn các quy tắc hạn chế chống dịch. Dù vậy, các chuyên gia đang cho rằng chính phủ đã quá vội vàng và khiến số ca bệnh tăng, đặc biệt các ca với biến thể Delta.

Các nhà chức trách Anh trước đó đã cảnh báo việc tụ tập đông người liên quan đến các trận bóng đá chung kết EURO 2020 có thể làm bùng phát ổ dịch virus SARS-CoV-2, với biến thể dễ lây nhiễm Delta. London đón hơn 60.000 người hâm mộ tại sân vận động Wembley cho trận chung kết. Ngoài ra các đám đông cũng tụ tập ở nhiều câu lạc bộ, quán rượu để xem trận cầu có ý nghĩa quan trọng trong hơn một thế kỷ với người Anh.

Các cơ quan chức năng ở Đan Mạch, Phần Lan và Scotland cũng đã báo cáo các ca lây nhiễm trong cộng đồng người hâm mộ tham dự các trận đấu EURO.

Các ca mắc bệnh ở Đan Mạch đã tăng đều đặn kể từ đầu tháng 7, với báo cáo 1.200 ca nhiễm mới hôm 14/7, theo Statens Serum Institute (SSI) , cơ quan bệnh truyền nhiễm Đan Mạch. Khoảng 48,2% tổng số ca COVID-19 mới trong 7 ngày qua ở Đan Mạch là ở những người từ 20-29 tuổi.

Đáng chú ý, các ca nhiễm mới chủ yếu là ở nam giới, dù không nhất thiết phải là những người hâm mộ bóng đá. Dữ liệu được đưa ra sau các báo cáo rằng những sự kiện EURO không làm thay đổi tỉ lệ lây nhiễm ở Đan Mạch. 

Trong khi đó, sau khi giảm xuống gần 300 ca trong những tuần trước, số ca nhiễm COVID-19 mới trung bình mỗi ngày ở Bỉ đã tăng mạnh và đạt 1.000 ca vào 14/7.

Cụ thể, từ ngày 4-10/7, trung bình 1.006 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được phát hiện mỗi ngày, tăng 83% so với mức trung bình của tuần trước tại Bỉ, theo số liệu mới nhất từ Viện Y tế Sciensano.

Theo WHO, số ca mắc mới trên toàn khu vực châu Âu cuối tháng 6 bắt đầu tăng 10%, một phần do đám đông tập hợp ở các thành phố đăng cai EURO 2020, việc đi lại và nới lỏng các hạn chế xã hội.

 

Phương Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn