Sợ bị CSGT 'tuýt còi', tài xế trưng bình chữa cháy ra ngoài xe

Thời sựChủ Nhật, 17/01/2016 05:18:00 +07:00

Nhằm tránh bị CSGT 'tuýt còi',nhiều tài xế đã nghĩ cách buộc bình chữa cháy ở bên hông và trên nóc xe để cảnh sát giao thông dễ dàng nhìn thấy.

Nhằm tránh bị CSGT 'tuýt còi',nhiều tài xế đã nghĩ cách buộc bình chữa cháy ở bên hông và trên nóc xe để cảnh sát giao thông dễ dàng nhìn thấy.

Thời gian gần đây, nhiều người dân lưu thông trên đường cảm thấy lạ lẫm với hình ảnh những chiếc xe tải, xe container được gắn thêm bình chữa cháy ở bên hông và trên nóc xe.

Sáng 16/1, theo ghi nhận của PV, dọc tuyến quốc lộ 1A đoạn qua quận Bình Tân và quận 12 (TPHCM), không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe tải, xe container có gắn bình chữa cháy loại 4kg bên ngoài xe.
 
Nhiều xe tải lắp bình chữa cháy bên hông xe
Nhiều xe tải lắp bình chữa cháy bên hông xe 

Đa số các xe đều gắn những bình chữa cháy này ở bên hông, cá biệt có nhiều xe gắn đến 2 bình.

Khi được hỏi về việc trưng bình chữa cháy ra bên ngoài xe với mục đích gì, hầu hết các tài xế đều cho biết, để tránh bị cảnh sát giao thông “hỏi thăm”. Tuy nhiên khi hỏi về cách sử dụng cũng như việc bảo quản bình chữa cháy như thế nào cho an toàn thì nhiều tài xế tỏ ra khá mù mờ.
 
Một số khác thì lắp trên nóc cabin xe
Một số khác thì lắp trên nóc cabin xe 

“Việc trang bị bình chữa cháy cũng chỉ để không bị cảnh sát phạt thôi, chứ khi xảy ra cháy nổ thì lo bỏ chạy thoát thân chứ ai đủ can đảm lấy bình xịt để chữa cháy đâu”, một tài xế chở hàng rau quả ở chợ Bình Điền nói.
Cá biệt có xe lắp đến 2 bình ở 2 bên
Cá biệt có xe lắp đến 2 bình ở 2 bên 

Trong khi đó, tài xế Nguyễn Hoàng Đoan (ngụ quận Tân Phú) chạy xe tải loại 4,5 tấn đang đậu chờ bốc dỡ hàng ở đường Nguyễn Thị Tú nói với PV: “Mấy ngày trước tôi liên tục bị cảnh sát giao thông kiểm tra việc trang bị bình chữa cháy, mỗi lần như vậy là phải lên cabin lấy bình ra cho cảnh sát kiểm tra. Để tiện, tôi lắp bình chữa cháy trên nóc xe luôn”.
Việc trưng bình chữa cháy ra bên ngoài theo giới tài xế là chỉ để đối phó với cảnh sát
Việc trưng bình chữa cháy ra bên ngoài theo giới tài xế là chỉ để "đối phó với cảnh sát" 

Với việc để bình chữa cháy trên nóc xe, chưa nói đến chuyện có an toàn hay không, nhiều người băn khoăn liệu khi xảy ra cháy nổ thật, tài xế có kịp trèo lên nóc cabin để lấy bình ra chữa cháy?

Xem bình chữa cháy mini dập lửa trong thực tế  

Nguồn: Dân Trí
Bình luận
vtcnews.vn