Snowden nói Mỹ, Anh là 'tội phạm tàn tệ'

Thế giớiThứ Ba, 05/11/2013 02:46:00 +07:00

(VTC News) – Edward Snowden hôm 3/11 nói cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và trụ sở truyền thông chính phủ Anh là những “tội phạm tồi tệ nhất".

(VTC News) – ‘Kẻ phản bội’ Edward Snowden hôm 3/11 chỉ trích cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và trụ sở truyền thông chính phủ Anh là những “tội phạm tồi tệ nhất”.

Tờ Der Spiegel của Đức hôm 3/11 đưa tin, ‘kẻ phản bội’ Snowden mới đây đã viết thư chỉ trích cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và trụ sở truyền thông chính phủ Anh trong hoạt động nghe lén hàng loạt.

'Kẻ phản bội' Snowden 

Trong bức thư với tiêu đề “Tuyên ngôn sự thật”, Snowden nói cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và trụ sở truyền thông chính phủ Anh là hai tổ chức vi phạm nghiêm trọng quy định trong hoạt động giám sát, nghe lén; đồng thời nhấn mạnh việc nghe lén quy mô lớn là vấn đề toàn cầu, do đó cần phương án giải quyết mang tính toàn cầu.

Snowden tiết lộ chính phủ Mỹ đã bảo vệ cho những chương trình nghe lén của mình bằng thủ đoạn đàn áp, gây sức ép, bao gồm việc đe dọa các nhà báo. Snowden nói đây là “sự đàn áp chính trị xưa nay chưa từng có”.

Hôm 4/11, Nhà Trắng tuyên bố sẽ không khoan nhượng Edward Snowden sau vụ rò rỉ thông tin từ NSA và cho rằng “kẻ phản bội” phải về nước chịu sự xét xử.

Trợ lý của tổng thống Obama Dan Pfeiffer cho biết không có một hình thức khoan hồng nào đối với ‘kẻ phản bội’ Snowden và anh ta sẽ phải đối mặt với án hình sự vì đã “làm hại nước Mỹ”.

Trong khi đó, các nước phương Tây, đặc biệt là Đức lại đang tích cực lên tiếng bảo vệ ‘kẻ lộ mật’ Snowden khi hơn 50 nhân vật nổi tiếng ở nước này yêu cầu chính phủ cho phép Snowden tị nạn và làm chứng về chương trình do thám của Mỹ.

Ông Heiner Geissler, cựu Tổng thư ký đảng Dân chủ Công giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi: “Snowden đã làm điều tuyệt vời cho thế giới phương Tây, và giờ chúng ta hãy giúp đỡ anh ấy.”

Tố Ngôn
Bình luận
vtcnews.vn