Slovakia chuyển tiêm kích MIG-29 cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 18/03/2023 09:20:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 17/3, Slovakia đã trở thành quốc gia thứ hai cung cấp máy bay chiến đấu MIG-29 cho Ukraine.

“Hôm nay, chính phủ Slovakia quyết định và nhất trí thông qua một thỏa thuận quốc tế về việc quyên góp khí tài cho Ukraine. Quá trình bàn giao các máy bay chiến đấu MIG-29 được phối hợp chặt chẽ với phía Ba Lan và các quốc gia khác", Thủ tướng Slovakia Eduard Heger nói.

Ông Eduard Heger cũng cho biết Slovakia sẽ cung cấp một phần hệ thống phòng không KUB cho Kiev. Slovakia vừa đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc cung cấp trang thiết bị quân sự trị giá khoảng 700 triệu USD.

Slovakia chuyển tiêm kích MIG-29 cho Ukraine - 1

Máy bay chiến đấu MIG-29. (Ảnh: AP)

Theo Reuters, Slovakia sở hữu 11 máy bay MiG-29. Số này đã được loại biên vào mùa hè năm ngoái và hầu hết trong tình trạng không hoạt động. Để gửi máy bay MiG-29 cho Ukraine, Slovakia sẽ tìm phụ tùng thay thế, sửa chữa tiêm kích MiG-29 này trước khi chuyển cho Kiev.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 16/3 thông báo về việc chuyển giao 4 máy bay chiến đấu MiG-29 vào những ngày tới cho Ukraine. Ba Lan trở thành quốc gia NATO đầu tiên cung cấp loại máy bay này cho Kiev.

Ba Lan hiện có ít nhất 29 máy bay loại này. Vào tháng 3, quân đội Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu khả năng lắp đặt tên lửa không đối không tầm trung trên MiG-29 của Ukraine.

Sau khi thông báo được đưa ra, Ukraine cho biết trong khi Kiev cảm thấy "biết ơn" song nhấn mạnh số máy bay này vẫn chưa đủ. Theo người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Ignat, các máy bay chiến đấu MiG-29 "không thể thay đổi đáng kể tình hình xung đột".

Phản ứng trước động thái của Ba Lan, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 17/3 nói quyết định của Ba Lan khi cung cấp cho chính quyền Kiev chiến đấu cơ MiG-29 sẽ không tác động đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

"Như chúng tôi đã nói nhiều lần, chắc chắn, việc cung cấp những máy bay chiến đấu này không thể tác động đến chiến dịch quân sự đặc biệt mà chỉ gây ra nhiều đau khổ hơn cho bản thân Ukraine và người dân nước này", ông Dmitry Peskov cho hay.

Theo người phát ngôn điện Kremlin, kế hoạch của Ba Lan nhằm cung cấp tiêm kích MiG-29 cho Ukraine là một bằng chứng nữa cho thấy một số nước NATO, trong đó có Ba Lan "liên quan ngày càng nhiều" vào cuộc xung đột hiện nay.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn