SLNA vs HAGL: Thầy Hàn có phá được dớp xứ Nghệ?

Thể thaoChủ Nhật, 16/06/2019 08:25:00 +07:00

Liệu HLV Lee Tae-hoon có thể giúp Hoàng Anh Gia Lai phá dớp toàn hòa và thua trước Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh?

Có lẽ các cổ động viên Sông Lam Nghệ An phải cảm thấy may mắn khi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn giữ được vị trí trong top 4 sau vòng đấu thứ 12. Đội bóng xứ Nghệ đã trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có tới 5 trận hòa. 

Hàng công chính là vấn đề của SLNA trong giai đoạn lượt đi V-League 2019. Trong chuỗi trận toàn hòa và thua gần đây, các học trò của HLV Đức Thắng có tới 4 trận liên tiếp không chọc thủng lưới đối phương và chỉ khai hỏa trở lại với 3 bàn thắng ở 2 vòng đấu gần nhất.

Những hi vọng về sự cải thiện khả năng ghi bàn vừa được thắp lên với sự trở lại của Phan Văn Đức đã nhanh chóng bị dập tắt. Tiền đạo 23 tuổi này vừa tái phát chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu thêm một thời gian nữa. Đội bóng xứ Nghệ lại phải trông cậy vào sự tỏa sáng của Michael Olaha, Hồ Khắc Ngọc và Hồ Tuấn Tài, cầu thủ chỉ vừa ghi bàn đầu tiên trong mùa giải ở vòng trước.

slna hagl (2)

SLNA không thua HAGL trong suốt 9 năm qua.

Trong hoàn cảnh hàng công kém hiệu quả, may mắn cho SLNA là họ vẫn còn chỗ dựa là tuyến phòng ngự. Đoàn quân của HLV Đức Thắng vẫn là đội thủng lưới ít nhất mùa này và chỉ 1 lần duy nhất để đối thủ ghi bàn trên sân Vinh (trận thắng Becamex Bình Dương 2-1). Tuy nhiên, sau chuỗi 9 trận liền sạch lưới, thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần ở 2 vòng gần nhất.

Lần gần nhất Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Sông Lam Nghệ An trên sân khách là V-League 2010. Trong gần một thập kỷ, đội bóng Phố Núi chỉ giành được 2 trận hòa trên sân Vinh, còn lại là 7 lần ra về với thất bại. 

Trước quãng nghỉ đầu tháng Sáu này, Văn Toàn và các đồng đội đã cho thấy sự tiến bộ kể từ khi HLV Lee Tae-hoon thay thế HLV Dương Minh Ninh ở vị trí thuyền trưởng. HAGL chỉ thua 1 trận (SHB Đà Nẵng, vòng 11), 2 chiến thắng và 3 trận hòa là những kết quả chấp nhận được.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV người Hàn Quốc là giúp đội bóng Phố Núi phá được dớp sân Vinh. Một chiến thắng ở vòng 13 sẽ giúp HAGL kết thúc giai đoạn lượt đi với một vị trí ở nửa trên của bảng xếp hạng. Trong khi đó nếu giành 3 điểm, Sông Lam Nghệ An có cơ hội vươn lên vị trí thứ ba.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn